48 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

16:54 | 27/09/2025

Từ ngày 3-5/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất sẽ diễn ra với sự tham gia của 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Đây là sáng kiến mới nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong kết nối nhân loại, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững.
Ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Thế giới” lần thứ nhất
KOVECA sẽ là cầu nối giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc và Gia Lai

Ngày 26/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu chương trình. Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chủ trì buổi họp báo với sự tham dự của đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng lãnh đạo nhiều đơn vị trung ương và địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là sáng kiến quan trọng nhằm tôn vinh văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững, đồng thời là cầu nối gắn kết các quốc gia, dân tộc vượt qua những khó khăn chung như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cùng hướng tới hòa bình và thịnh vượng”. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sự kiện thường niên, nơi bản sắc các dân tộc được giới thiệu, gìn giữ và lan tỏa, góp phần làm phong phú bức tranh đa văn hóa toàn cầu.

48 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội
Họp báo giới thiệu chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. (Ảnh: Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học)

Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa, tính đến ngày 25/9 đã có 48 cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài đăng ký tham dự. Lễ hội sẽ có: 45 không gian văn hóa quốc gia; 33 gian hàng ẩm thực; 16 đoàn nghệ thuật quốc tế; 12 đơn vị giới thiệu sách; 20 quốc gia gửi phim tham gia chiếu phim.

Trong khuôn khổ chương trình, công chúng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, Lễ hội Áo dài, chương trình ẩm thực quốc tế, chiếu phim, dân vũ, mỹ thuật, trình diễn trang phục quốc tế, Ngày hội sách… Lễ hội hứa hẹn quy tụ tinh hoa văn hóa của 5 châu lục tại Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Cũng tại họp báo, Ban Tổ chức công bố trang thông tin điện tử chính thức của chương trình tại địa chỉ: https://Worldculturefestival.vn, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ công chúng tiếp cận sự kiện thuận tiện hơn.

Với phương châm “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên tầm cỡ quốc tế, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Thế giới” lần thứ nhất Ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Thế giới” lần thứ nhất
Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế, hướng tới xây dựng một hoạt động thường niên, khẳng định vai trò của Hà Nội là trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế.
KOVECA sẽ là cầu nối giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc và Gia Lai KOVECA sẽ là cầu nối giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc và Gia Lai
Ngày 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Kwon Sung Taek - Chủ tịch Hiệp hội kinh tế - văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và các đối tác đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/48-quoc-gia-va-to-chuc-quoc-te-se-tham-gia-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-216576.html

In bài viết