14:25 | 25/09/2025
Phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm, ông Park Dong Chul – Trưởng Đại diện GNI tại Việt Nam cho biết, kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng thời hướng tới 10 năm sắp tới, GNI chọn chủ đề “Gieo mầm thay đổi – Gặt hái tương lai”. Đây không chỉ là dịp để cùng nhìn lại hành trình hai thập kỷ, mà còn là cơ hội để tri ân sự đồng hành của các đối tác, nhà tài trợ và cộng đồng. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em và người dân Việt Nam.
![]() |
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỉ niệm. (Ảnh: GNI) |
Ông Park Dong Chul cho biết, trong suốt 20 năm qua, GNI đã xây mới 17 ngôi trường, sửa chữa hơn 300 phòng học và hạng mục phụ trợ, xây dựng và cải tạo 90 thư viện thân thiện với trẻ em và trao tặng hơn 200.000 cuốn sách để gieo mầm tri thức. Mỗi năm, GNI còn trao hơn 200.000 món quà đến tận tay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đại dịch COVID-19, GNI kịp thời huy động hơn 1 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ 87.000 người dân vượt qua khó khăn. Trong quan hệ đối tác, GNI Việt Nam cũng đã ký kết hơn 40 Biên bản ghi nhớ hợp tác với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn giải ngân trong 20 năm qua đạt trên 60 triệu USD.
![]() |
Ông Park Dong Chul – Trưởng Đại diện GNI tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: GNI) |
"20 năm là một cột mốc quan trọng, nhưng cũng đồng thời là một khởi đầu mới. Trong thời gian tới, GNI Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực: giáo dục, sinh kế, y tế, môi trường… để tạo nên những thay đổi lớn hơn. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để trẻ em, gia đình và cộng đồng có thêm nhiều cơ hội phát triển", ông nói.
![]() |
Quang cảnh buổi lễ kỉ niệm. (Ảnh: GNI) |
Theo bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), trong những thành tựu triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nhiều năm vừa qua, chúng ta luôn có sự đồng hành của bạn bè quốc tế, trong đó có sự đóng góp thiết thực của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. GNI là một trong số những tổ chức tiêu biểu, tích cực, luôn nỗ lực góp phần cho công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam.
![]() |
GNI nhận "Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam". (Ảnh: GNI) |
"Hai thập kỷ hoạt động của GNI tại Việt Nam – một chặng đường hợp tác đủ dài để chúng ta gắn bó, thấu hiểu và luôn ghi nhớ, trân trọng những nỗ lực bền bỉ, không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân viên của tổ chức GNI trong suốt thời gian qua đóng góp cho công cuộc phát triển bền vững tại Việt Nam và cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc", bà Dung nói.
Bà Kim Dung tin tưởng rằng, với những thành quả đạt được trong 20 năm qua, GNI chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.
Tại buổi lễ kỉ niệm, nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của GNI, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định trao tặng cho GNI "Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam".
Trong 10 năm tới, GNI Việt Nam sẽ tập trung vào 5 trụ cột chiến lược: Thứ nhất: Xây dựng môi trường an toàn và bao trùm cho mọi trẻ em. Thứ hai: Thúc đẩy giáo dục bình đẳng, sáng tạo và phát triển toàn diện. Thứ ba: Phát triển sinh kế xanh và bền vững cho hộ gia đình. Thứ tư: Trao quyền cho cộng đồng để họ trở thành chủ thể của sự thay đổi. Thứ năm: Đổi mới, hợp tác và nâng cao năng lực tổ chức, minh bạch và hiệu quả. Trong 10 năm tới, GNI kỳ vọng hàng trăm ngàn, rồi hàng triệu trẻ em và người dân sẽ được tiếp cận cơ hội học tập, sinh kế và một cuộc sống an toàn, nhân văn hơn. Đến năm 2030, hành trình ấy sẽ chạm tới hơn 800.000 người hưởng lợi – trong đó, hơn nửa triệu người dân cộng đồng sẽ cùng GNI tạo dựng những thay đổi tích cực và bền vững. Đến năm 2035, GNI tin tưởng rằng hơn 1 triệu người sẽ được lan tỏa những thay đổi tốt đẹp, trong đó có hàng trăm ngàn trẻ em – những công dân tương lai của đất nước – được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, an toàn và cơ hội phát triển. Về nguồn lực tài chính, từ hơn 6,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2025, GNI đặt mục tiêu đạt 12 triệu đô vào năm 2030, và hơn 16 triệu đô la vào năm 2035. |
Phạm Lý