Hà Nội: Chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, không để bị động bất ngờ

08:27 | 25/09/2025

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện khẩn gửi Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các phường, xã yêu cầu tập trung, chủ động triển khai phương án ứng phó với siêu bão Ragasa trên toàn địa bàn.
Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông
Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Nội. Tuy nhiên, diễn biến bão còn phức tạp, cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính quyền, từ cấp thành phố đến cơ sở, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các đơn vị phải triển khai công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với tinh thần “từ sớm, từ xa”, ở mức cao nhất, chủ động lường trước các kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế tối đa thiệt hại, không để bị động bất ngờ.

Hà Nội: Chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, không để bị động bất ngờ
Hướng đi của bão Rasaga. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia)

UBND thành phố yêu cầu tăng cường trực ban, theo dõi, tổng hợp và báo cáo thường xuyên về tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố; công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả phải kịp thời, đầy đủ, gửi Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra thiếu sót.

Chủ tịch UBND các phường, xã phải chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động thông tin, hướng dẫn kịp thời cho người dân; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các trọng điểm xung yếu, khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; rà soát từng hộ dân tại khu vực nguy hiểm để chủ động sơ tán khi cần thiết; có phương án tiêu thoát nước, chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị. Đặc biệt, cần chú trọng các xã Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai - những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương gia cố nhà cửa, công trình hạ tầng, đê điều, thủy lợi; hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản sắp đến kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiệt hại; đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh khi xảy ra mưa lũ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời, đồng thời chỉ đạo các công ty thủy lợi Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội, Sông Tích sẵn sàng phối hợp vận hành công trình tiêu nước, chủ động chống úng ngoại thành, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chỉ đạo lực lượng vũ trang sẵn sàng phối hợp cùng địa phương ứng phó, cứu hộ cứu nạn. Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên Cây xanh, Công ty Thoát nước, Công ty Chiếu sáng và các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ tầng đô thị, kịp thời khắc phục sự cố, giữ giao thông thông suốt.

Công an Thành phố phải tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có sự cố thiên tai.

UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tất cả các cấp, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động tổng lực hệ thống chính trị, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của siêu bão Ragasa.

Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông
Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-chu-dong-ung-pho-voi-sieu-bao-ragasa-khong-de-bi-dong-bat-ngo-216513.html

In bài viết