Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

14:49 | 23/09/2025

Trước tình hình khẩn cấp của siêu bão Ragasa hiện có cường độ cực mạnh, đạt cấp 17, giật trên cấp 17, phạm vi gió mạnh rất rộng và diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần "từ sớm, từ xa", không để bị động bất ngờ.
Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông
Thời tiết hôm nay (23/9): Cả nước có mưa

Theo đó, để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

siêu bão Ragasa gây ra ở thị trấn Aparri, tỉnh Cagayan, Philippines ngày 22/9. Ảnh: AFP
Siêu bão Ragasa quần thảo thị trấn Aparri (tỉnh Cagayan, Philippines) ngày 22/9. (Ảnh: AFP)

Các biện pháp trọng tâm được chỉ đạo gồm:

Rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện trên biển: Chính quyền các địa phương phải lập tức thống kê, liên lạc với toàn bộ tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và phương tiện hoạt động ở vùng ven bờ, cửa sông. Thông tin dự báo bão cần được truyền đạt nhanh chóng, chính xác đến từng chủ tàu, thuyền trưởng; hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương di chuyển vào nơi neo đậu an toàn, đồng thời có phương án bảo vệ tàu thuyền tại nơi tránh trú.

Gia cố công trình, hạ tầng và sản xuất: Tổ chức kiểm tra, chằng chống nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, đặc biệt là đê điều, hồ đập thủy lợi, công trình thủy điện, hệ thống lưới điện, viễn thông. Các công trình đang thi công xây dựng cần được dừng lại để bảo đảm an toàn. Chính quyền và người dân phải chủ động thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản gần đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiệt hại.

Chuẩn bị phương án sơ tán, di dời dân: Căn cứ mức độ ảnh hưởng của bão, các tỉnh ven biển phải rà soát, xác định khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, triều cường để lên kế hoạch sơ tán dân từ trước khi bão đổ bộ. Lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ cần sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ di dời dân cư khi có yêu cầu.

Ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường: Theo dõi sát tình hình bão, phối hợp với các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế để đưa ra dự báo chính xác nhất; chủ động các phương án bảo vệ đê điều, hồ chứa, kiểm soát vận hành hệ thống liên hồ nhằm vừa bảo đảm an toàn công trình vừa giảm thiểu ngập lụt hạ du.

Ngành công thương và xây dựng: Rà soát phương án ứng phó đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, khai thác dầu khí ngoài khơi, hầm lò; bảo đảm an toàn hệ thống điện, xăng dầu, lương thực, hàng hóa thiết yếu để không xảy ra tình trạng thiếu hụt, đầu cơ tăng giá.

Ngành giáo dục và y tế: Có kế hoạch cho học sinh tạm nghỉ học nếu bão đổ bộ; kiểm tra, bảo đảm an toàn trường lớp, trang thiết bị dạy học. Ngành y tế chuẩn bị lực lượng, thuốc men, phương tiện cấp cứu, bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Khẩn trương thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển và trên đảo thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho du khách; tạm dừng tổ chức các tour, hoạt động trên biển và ngoài trời trong thời gian bão đổ bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông quốc gia, gồm VTV, VOV, TTXVN và báo chí địa phương tăng thời lượng đưa tin về diễn biến bão và kỹ năng ứng phó. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin chính thức, không chủ quan trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Ragasa là siêu bão có sức tàn phá rất lớn, mức độ nguy hiểm tương đương, thậm chí mạnh hơn bão Yagi năm 2024. Do đó, các địa phương cần triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, chủ động trong mọi tình huống để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông

Hôm nay ngày 23/9, siêu bão Ragasa đã chính thức đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2025 và cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thống kê bão trên Biển Đông.

Thời tiết hôm nay (23/9): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (23/9): Cả nước có mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay 23/9, thời tiết Bắc Bộ đêm đến sáng có mưa, ngày nắng. Nam Bộ trời nhiều mây, mưa rào kéo dài trong ngày.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-yeu-cau-ung-pho-khan-cap-voi-sieu-bao-ragasa-216475.html

In bài viết