11:50 | 19/09/2025
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã cùng bà Puan Sri Datin Noraini Mohd, Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia tới thăm Trung tâm Permata Kurnia - cơ sở giáo dục và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ từ 2 - 6 tuổi. Cùng đi có Phu nhân Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Malaysia, đại diện Quốc hội hai nước và Bộ Giáo dục Malaysia.
![]() |
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga thăm Trung tâm trẻ tự kỷ Permata Kurnia. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu tại buổi tiếp, bà Noraini Mohd bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, khẳng định chuyến thăm là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị và hợp tác bền chặt Việt Nam - Malaysia. Bà nhấn mạnh, hai nước đã có bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, có hiệu lực đến tháng 3/2029, góp phần thúc đẩy các chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục. Trung tâm Permata Kurnia cũng đã nhận lời mời hợp tác đào tạo với Trung tâm Giáo dục đặc biệt tại Hải Phòng nhằm chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ tự kỷ.
Sau khi tham quan cơ sở vật chất và trò chuyện cùng các em nhỏ, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ xúc động trước sự tận tâm và sáng tạo của đội ngũ chuyên gia tại Trung tâm, coi đây là mô hình chuẩn mực giúp trẻ tự kỷ phát triển tiềm năng và mang lại chỗ dựa cho các gia đình. Phu nhân cũng chia sẻ, tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ tự kỷ, ban hành nhiều chính sách ưu tiên về giáo dục, y tế, dạy nghề và hòa nhập xã hội. Nhân dịp này, Phu nhân đã trao tặng Trung tâm và các em nhỏ những phần quà thiết thực, bày tỏ mong muốn tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ và nhân viên.
![]() |
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga giao lưu cùng các em nhỏ tại Trung tâm Permata Kurnia. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân) |
Trung tâm Permata Kurnia thuộc Bộ Giáo dục Malaysia, có nhiệm vụ hỗ trợ trẻ tự kỷ phát triển tiềm năng, hướng đến hòa nhập trường học chính quy. Chương trình giảng dạy được thiết kế riêng cho từng trẻ, dựa trên bằng chứng khoa học, đồng thời tổ chức huấn luyện cho phụ huynh, giáo viên và chuyên gia trị liệu; thực hiện nghiên cứu và hợp tác trong nước, quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nhận thức xã hội về tự kỷ.
![]() |
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm cách làm sản phẩm thủ công truyền thống của Malaysia. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân) |
Theo Báo Quân đội Nhân dân, cũng trong sáng 18/9, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và bà Datin Dr. Rozana bintin Kamal, Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia, đã tới thăm Trung tâm Thủ công mỹ nghệ Kuala Lumpur. Tại đây, hai Phu nhân đã trải nghiệm làm đồ thủ công truyền thống, trong đó có vẽ vải Batik - một nét đặc sắc của văn hóa Malaysia.
![]() |
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (phải) và bà Rozana bintin Kamal, Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia hoàn thành trải nghiệm mẫu vẽ vải truyền thống. (Ảnh: TTXVN) |
Bà Rozana bintin Kamal cho biết Trung tâm Thủ công mỹ nghệ Kuala Lumpur được thành lập năm 1985 với mục tiêu bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống. Đây là điểm đến văn hóa mang tính biểu tượng, thường xuyên tổ chức triển lãm và sự kiện nhằm quảng bá sản phẩm thủ công hiện đại và truyền thống của Malaysia đến bạn bè quốc tế.
![]() Việt Nam và Malaysia còn rất nhiều tiềm năng, dư địa để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Nếu khai thác tốt các tiềm năng này sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển chung của hai quốc gia. |
![]() Trong chương trình tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia, chiều 16/9, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)