15:32 | 17/09/2025
Ông Boviengkham Vongdala, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam:
![]() |
Ông Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu ngày 03/9/2025. (Ảnh: Thanh Thảo) |
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Trải qua nhiều năm tháng, quan hệ hiếm có này không ngừng được củng cố cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.
Chúng tôi mãi ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng nhân dân Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đặc biệt, thế hệ trẻ hôm nay cần nhận thức sâu sắc giá trị của truyền thống thủy chung, trong sáng ấy để từ đó thấy rõ trách nhiệm trong gìn giữ, bảo vệ và phát huy quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu rằng quan hệ đặc biệt giữa hai nước được xây đắp bằng mồ hôi, xương máu và nước mắt, không kẻ thù nào có thể phá vỡ được. Đây chính là nền tảng để thanh niên hai nước tiếp bước, đưa quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam ngày càng phát triển trong thời kỳ mới.
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào:
![]() |
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại chương trình giao lưu ngày 03/9/2025. (Ảnh: Thanh Thảo) |
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều sự kiện trọng đại của Việt Nam, Lào và Hội hữu nghị hai nước: kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; 50 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực đã được hai Hội tổ chức, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào. Trong đó, hoạt động giáo dục, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước được hai Hội đặc biệt chú trọng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Trong giai đoạn mới hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Chúng tôi mong rằng thanh niên Việt Nam và Lào, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, cũng luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức và khoa học công nghệ, đồng thời trân trọng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Các tổ chức Đoàn Thanh niên cần tiếp tục tăng cường giao lưu, hiểu biết và thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt; có nhiều các biện pháp cụ thể, hiệu quả nhằm tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên và doanh nhân trẻ hai nước, đóng góp xứng đáng vào quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
![]() |
Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình giao lưu ngày 03/9/2025. (Ảnh: Thanh Thảo) |
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân hai nước đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những thành tựu vẻ vang đó có sự đóng góp tích cực và đáng kể của tuổi trẻ Việt Nam và Lào, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào gắn với các phong trào hành động cách mạng trong từng thời kỳ.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên hai nước và nhận thấy rằng cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ này phát triển lên tầm cao mới ở tất cả các lĩnh vực, các nội dung hợp tác. Những năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.
Thời gian tới, tôi tin tưởng rằng Đoàn Thanh niên hai nước sẽ cùng nhau củng cố, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng giao lưu, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, tạo ra môi trường để thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Qua đó, góp phần trực tiếp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước hai nước, cũng như sự phối hợp, đồng hành của Hội hữu nghị hai nước. Đó sẽ là nguồn động viên to lớn để tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngừng vun đắp tình hữu nghị thủy chung, son sắt, đưa quan hệ hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
Phan Anh