15:22 | 13/09/2025
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường quan hệ truyền thống giữa Việt Nam với Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây và Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay. Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Đức vào ngày 03/02/1955, với Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày 23/9/1975. Đến ngày 03/10/1990, hai nhà nước Đức thống nhất thành Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, tọa đàm. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh) |
Hiện có gần 200.000 người Việt Nam sinh sống tại Đức, trong đó có khoảng 20% đã nhập quốc tịch Đức. Riêng tỉnh Bắc Ninh có khoảng 40.000 người từng nghiên cứu, học tập, lao động tại Đức. Bắc Ninh cũng đã triển khai nhiều dự án hợp tác hiệu quả với các tổ chức và doanh nghiệp Đức, tiêu biểu là: Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý bảo vệ môi trường phát triển bền vững; hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, trường học; hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam - dioxin, cùng các dự án an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tạo cầu nối hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Bắc Ninh với nhân dân Đức.
Hội hữu nghị Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh thành lập ngày 27/7/1999, hiện có 12 chi hội với gần 200 hội viên. Nhiều năm qua, Hội đã duy trì các hoạt động thiết thực: dạy tiếng Đức cho người có nhu cầu học tập, làm việc, đoàn tụ gia đình tại Đức; hỗ trợ pháp lý, thủ tục; kết nối với các tổ chức Đức tại Việt Nam như FES, FNF, GIZ để tổ chức hội thảo, hội nghị, góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh, phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh) |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những kết quả Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Đức tỉnh đã đạt được. Ông đề nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy quan hệ của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao lưu nhân dân để kết nối, tìm hiểu, nắm tình hình người Bắc Ninh tại Đức. Bên cạnh đó, gắn hoạt động của Hội với các chi hội có nhiều hoạt động liên quan đến các doanh nghiệp, doanh nhân Đức để quảng bá hình ảnh con người, quê hương Bắc Ninh với bạn bè Đức; từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Đức Trọng