16:31 | 12/09/2025
Chồng mất sớm vì bệnh tật, không có ruộng đất, một mình chị Lê Thị Linh* (tỉnh Thanh Hóa) phải gồng gánh nuôi ba con nhỏ trong căn nhà xập xệ. Những năm tháng qua, chị sống chật vật trong cảnh nghèo khó, từng bữa ăn, cuốn vở, manh áo cho con đều là nỗi lo thường trực.
Tháng 5/2025, bước ngoặt đến khi gia đình chị được hỗ trợ 100 con vịt giống Mavin cùng thức ăn, thuốc thú y và tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo chuỗi giá trị do tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Mavin triển khai. Sau 50 ngày, chị xuất bán đàn vịt, thu về 11,5 triệu đồng - khoản tiền lớn chưa từng có trong gia đình.
![]() |
World Vision đồng hành cùng gia đình chị Linh trong quá trình chăn nuôi vịt Mavin. (Ảnh: WVIV) |
Với lợi nhuận này, chị Linh tiếp tục nuôi thêm gà, vịt, đầu tư máy ép mía, nấu mật, mở ra hướng phát triển sinh kế mới. Năm học mới, chị đã có tiền mua sách vở, quần áo mới cho ba con. Con gái lớn của chị, em Thư, vui mừng nói: “Hè vừa rồi cháu rất vui vì được chăm sóc đàn vịt cùng mẹ. Mẹ hứa mua cho cháu một chiếc xe đạp mới để đi học.”
Bên cạnh đó, chị Linh tích cực tham gia các lớp tập huấn cộng đồng, các con được hưởng lợi từ những câu lạc bộ thiếu nhi. Chị chia sẻ: “Điều quý giá nhất không chỉ là những con vịt giống, mà là kiến thức và sự tự tin để thay đổi cuộc sống.”
![]() |
Hai mẹ con chị Linh cùng nhau chăm sóc đàn vịt Mavin. (Ảnh: WVIV) |
Không chỉ gia đình chị Linh, đợt này còn có 232 hộ dân nghèo tại các huyện Quan Hóa, Như Xuân và Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa cũ) được hỗ trợ vịt giống chất lượng cao (từ 80-100 con/hộ). Vịt được úm sẵn tới 3 ngày tuổi, phù hợp điều kiện địa phương, giúp giảm hao hụt, tăng năng suất.
Trước khi bàn giao, các hộ dân được tổ chức khảo sát thực địa, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học: xây dựng chuồng trại khoa học, kỹ thuật quây úm, chăm sóc - phòng bệnh theo từng giai đoạn, sử dụng thức ăn đúng cách và đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Đồng thời, bà con còn được tài trợ cám, thuốc thú y cho tới khi vịt đạt 30 ngày tuổi.
Trong suốt quá trình nuôi, cán bộ của tổ chức World Vision International tại Việt Nam và đội ngũ kỹ thuật viên của Tập đoàn Mavin luôn theo sát, hướng dẫn tận nơi cách quản lý đàn, xử lý rủi ro và kết nối đầu ra. Đây là điểm khác biệt của mô hình hỗ trợ khi không chỉ trao công cụ mà còn đồng hành đến cùng, giúp bà con từng bước làm chủ kỹ thuật và vươn lên phát triển kinh tế bền vững.
Bắt đầu triển khai từ năm 2018, mô hình chăn nuôi vịt theo chuỗi giá trị do tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Mavin đã mang lại sinh kế ổn định cho gần 900 hộ nghèo ở Thanh Hóa với tổng ngân sách hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng. Không chỉ giúp người dân thoát nghèo bền vững, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, khuyến khích bà con chủ động làm chủ kỹ thuật và vươn lên bằng chính nội lực cộng đồng.
Ban đầu, chăn nuôi vịt thương phẩm còn là lĩnh vực mới tại địa phương, người dân chưa quen với giống vịt Mavin. Nhưng nhờ sự đồng hành chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật, bà con từng bước nắm vững các kỹ thuật quan trọng: xây dựng chuồng trại an toàn sinh học, phòng dịch bệnh, chăm sóc vịt non. Giống vịt Mavin cũng cho thấy nhiều ưu thế vượt trội: thời gian sinh trưởng ngắn (chỉ 45 ngày có thể xuất bán), tỷ lệ thịt nạc cao tới 75%, không cần ao nuôi và được thương lái thu mua tận nơi với giá ổn định.
![]() |
Ông David John Whitehead (trái), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mavin và ông Doseba Sinay, Trưởng Đại diện Tổ chức International tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2029. (Ảnh: Tập đoàn Mavin) |
Trên nền tảng ấy, tổ chức World Vision International tại Việt Nam và Tập đoàn Mavin đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2029, với mục tiêu cải thiện sinh kế và nâng cao dinh dưỡng cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương thông qua mô hình chăn nuôi bền vững. Trong vòng 5 năm, Tập đoàn Mavin sẽ đồng hành cùng nông dân tại các Chương trình vùng của World Vision ở Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi, với tổng ngân sách dự kiến 300.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng).
Ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mavin khẳng định: “Quan hệ hợp tác giữa Mavin và World Vision International khởi đầu từ một chương trình sinh kế nhỏ, nhưng đến nay đã phát triển thành hợp tác chiến lược toàn diện. Biên bản ghi nhớ này đặt nền tảng cho ít nhất 5 năm hợp tác tiếp theo, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài trong tương lai.”
Ông Doseba Sinay, Trưởng Đại diện World Vision International tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng sự thay đổi bền vững chỉ thực sự đến khi cộng đồng được trao cơ hội và kiến thức để tự phát triển. Hợp tác với Mavin không chỉ dừng lại ở việc chăn nuôi, mà còn là trao gửi niềm tin và hy vọng vào một tương lai nơi cha mẹ đủ khả năng chăm lo cho con cái, nơi mọi trẻ em được đến trường và thoát nghèo. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, khai thác sức mạnh nội lực và tiềm năng to lớn của mỗi gia đình.”
*Tên nhân vật đã được thay đổi để bảo đảm an toàn.
![]() Ngày 28/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tổ chức hội thảo kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hỗ trợ tái hòa nhập thuộc Dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại tại Việt Nam" - pha 3 (Dự án TMSV3). |
![]() Ngày 8/9, tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khởi động dự án “Cứu trợ khẩn cấp cộng đồng bị thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài ngày 01/8/2025 gây ra tại tỉnh Điện Biên”. Dự án có tổng kinh phí 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng), được triển khai tại 6 xã chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm: Na Son, Pu Nhi, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình và Phình Giàng. |
Mai Anh