17:10 | 11/09/2025
Sáng 11/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã tham dự Diễn đàn Việt Nam - Australia thường niên lần thứ ba, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức. Cùng dự có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới”, Diễn đàn đã trở thành điểm hẹn quan trọng của lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, học giả, chuyên gia đổi mới sáng tạo từ nhiều lĩnh vực. Các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, nâng cao quản trị quốc gia và hiện đại hóa bộ máy công vụ.
![]() |
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh chiều sâu và sự tin cậy ngày càng tăng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia. Ông khẳng định, để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam coi cải cách hành chính và xây dựng nền công vụ ưu tú là khâu đột phá chiến lược. Đó phải là đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự liêm chính, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Là quốc gia đi trước trong cải cách hành chính, Australia đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả: từ quản trị công dựa trên bằng chứng, dịch vụ công minh bạch, công bằng đến ứng dụng dữ liệu và công nghệ số trong thiết kế, thực thi và giám sát chính sách. Đây là những kinh nghiệm quý báu để Việt Nam tham khảo trong quá trình đổi mới quản trị quốc gia.
![]() |
Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN) |
Chia sẻ tại Diễn đàn, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đánh giá cao những hợp tác hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục phối hợp giải quyết các thách thức chung như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới. Bà cho rằng, cải cách khu vực công là then chốt để Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và chủ đề của Diễn đàn lần này phản ánh đúng tinh thần đó.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Toàn quyền Sam Mostyn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hành trình phát triển đầy kiên cường và thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt hơn tám thập kỷ qua, coi đây là câu chuyện truyền cảm hứng về sức sống và khả năng thích ứng. Diễn đàn năm nay cũng là dấu mốc nhìn lại những tiến triển kể từ khi quan hệ Việt Nam - Australia được nâng cấp vào năm 2024, đồng thời tái khẳng định tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, thịnh vượng và tự cường.
![]() |
Các đại biểu tham quan tham quan khu trưng bày tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN) |
Các cuộc thảo luận tập trung vào các ưu tiên cải cách của Việt Nam như hoàn thiện pháp luật, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển khu vực tư nhân. Sự kiện ghi nhận sự đồng hành lâu dài của Australia trong nâng cao năng lực khu vực công và phát triển nguồn nhân lực. Đáng chú ý, ba lãnh đạo cấp cao trong khu vực công Australia: ông Barry Sterland (Ủy viên Ủy ban Năng suất), bà Jo Talbot (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dịch vụ công) và ông Marcel Van Kints (Cục trưởng Cục Thống kê) đã chia sẻ nhiều chiến lược thực tiễn, tập trung vào đổi mới số, hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu và tăng cường năng lực thể chế. Những đóng góp này nhấn mạnh cách hai nước đang cùng nhau tìm giải pháp cho các thách thức chung, hướng tới xây dựng nền công vụ thông minh, linh hoạt và sẵn sàng cho tương lai.
![]() Tối 09/9, Toàn quyền Australia và Phu quân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 09-12/9/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân. |
![]() Tại cuộc tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Australia, đồng thời nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)