Hải quan Việt Nam: 80 năm đồng hành cùng sự tăng trưởng kinh tế

15:50 | 09/09/2025

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Hành trình 80 năm (1945-2025) của Hải quan Việt Nam ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc, từ lực lượng thu thuế sơ khai đến cơ quan quản lý nhà nước hiện đại, tiên phong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 79
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Tại buổi lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã điểm lại các dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của ngành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. “80 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình đầy gian khó, thử thách, ghi dấu những cống hiến bền bỉ của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan”, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định: trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam luôn giữ vững vai trò lực lượng nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh “gác cửa” nền kinh tế quốc gia, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo an ninh kinh tế và chủ quyền quốc gia. Bộ trưởng cũng ghi nhận hải quan là một trong những đơn vị tiên phong của ngành tài chính trong công cuộc chuyển đổi số. Từ mô hình thủ công ban đầu, ngành đã thành công triển khai hải quan điện tử, kết nối Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và đang từng bước tiến tới hải quan số, hải quan thông minh.

Thừa uỷ quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Hải quan Việt Nam - Ảnh: VGP
Thừa uỷ quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Hải quan Việt Nam - Ảnh: VGP

Với tiền thân là Sở Thuế quan và Thuế gián thu được thành lập theo Sắc lệnh số 27/SL ngày 10/9/1945 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, Hải quan Việt Nam đã không ngừng đổi mới, tiên phong trong hiện đại hóa quản lý. Ngành đã ứng dụng hải quan điện tử, kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, và từng bước chuyển đổi sang mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Hơn 99% thủ tục hải quan hiện nay được xử lý trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đạt hơn 62%, góp phần thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 786 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt vào top 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.

Song song đó, Hải quan Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò trong thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu. Ngành cũng tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững ổn định kinh tế và an ninh quốc gia. Lực lượng Hải quan còn chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia nhiều hiệp định và dự án quan trọng, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành hải quan tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện pháp luật về hải quan, triển khai hiệu quả mô hình hải quan thông minh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chủ động hội nhập và khẳng định vị thế Hải quan Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Hải quan vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, ma túy qua biên giới.

Bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, Hải quan Việt Nam xác định “bộ tứ trụ cột” các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân, hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh hội nhập quốc tế là “kim chỉ nam” để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cho biết, ngành sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, ngành quyết tâm xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, hạ tầng số vào mọi hoạt động quản lý và kiểm soát.

Giai đoạn 2026-2030: Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11% Giai đoạn 2026-2030: Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11%
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký chương trình hành động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 và bứt phá đạt 11% trong giai đoạn 2026-2030.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025 TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025
Ngày 26/8, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025. Kế hoạch này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: đảm bảo TP. Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng đạt 8,5% trở lên trong năm 2025. Đặc biệt, tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025 phải đạt 10,3%. Mục tiêu này nhằm tạo nền tảng vững chắc góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-quan-viet-nam-80-nam-dong-hanh-cung-su-tang-truong-kinh-te-216184.html

In bài viết