15:44 | 07/09/2025
Ngày 5/9, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá hoạt động các trạm y tế xã, phường sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, từ ngày 1/7, Hà Nội có 126 trạm y tế xã, phường. Trực thuộc các trạm là 452 điểm trạm, 53 phòng khám đa khoa, 4 nhà hộ sinh, 19 cơ sở điều trị Methadone. Tổng số nhân lực 7.622 người, gồm 1.137 bác sĩ, 146 dược sĩ đại học.
![]() |
Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội có 126 trạm y tế xã, phường. (Ảnh: T.L) |
Sau 2 tháng thực hiện quy mô chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Y tế đã ban hành 25 văn bản hướng dẫn, thành lập 4 tổ công tác hỗ trợ về khám chữa bệnh, dược, tài chính, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, y tế dự phòng. Đồng thời, Sở đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho 100% trạm y tế xã, phường. Các phòng chức năng, chi cục và CDC Hà Nội tăng cường tập huấn, giải đáp khó khăn, giúp các trạm ổn định hoạt động.
Đến nay, 126 trạm y tế cơ bản kiện toàn, chủ động thích ứng, phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của hệ thống y tế Thủ đô trong khám chữa bệnh, y tế dự phòng và các chương trình y tế. Tuy nhiên, một số nơi còn thiếu nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng xuống cấp, cần được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng, ngành y tế Thủ đô luôn chú trọng phát triển y tế cơ sở, bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe công bằng, chất lượng ngay tại địa phương. Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm.
Cũng theo nhận định của đại diện Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo và cán bộ của 126 trạm y tế đã có nỗ lực không nhỏ trong 2 tháng qua trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Sở đề nghị các trạm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch, chủ động báo cáo khó khăn, đề xuất giải pháp, tham mưu cấp ủy, chính quyền để được đầu tư phát triển, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phan Minh