Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái và đa giá trị

11:33 | 07/09/2025

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đa giá trị. Điều này nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị kinh tế cho người dân. Đây cũng chính là hướng đi bền vững của ngành nông nghiệp Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil nhiệm kỳ 2025-2030
Tìm hướng cho nền nông nghiệp liên kết chuỗi, bền vững, xanh và hiện đại

Nhân rộng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao

Thống kê của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho thấy, thành phố hiện có 406 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, 262 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 119 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi và 25 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản.
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo hướng hữu cơ, VietGAP, ứng dụng công nghệ cao. Cùng với hỗ trợ thực hiện mô hình trình diễn, Trung tâm còn tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học, các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc trong sản xuất. Đồng thời, Trung tâm cũng khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để giảm chi phí vật tư đầu vào, hướng tới nền nông nghiệp xanh và an toàn.
Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo hướng hữu cơ, VietGAP, ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh: T.L)
Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản theo hướng hữu cơ, VietGAP, ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh: T.L)

Đề cập về giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp đa giá trị, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Nguyễn Thị Kim Quế cho biết: “Với vai trò là cầu nối chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng nhiều mô hình cho hiệu quả cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân”.

Từ đầu năm 2025 tới nay, Trung tâm triển khai 24 mô hình khuyến nông tại 84 điểm với hơn 3.700 hộ, hợp tác xã tham gia. Trong đó, có 14 mô hình trồng trọt, 7 mô hình chăn nuôi, 3 mô hình thủy sản. Tám nhóm trọng điểm cần nhân rộng bao gồm: Phát triển sản xuất theo VietGAP, hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; an toàn sinh học; thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và phát triển cơ giới hóa.

Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính, tín dụng cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái. Đồng thời, hoàn thiện chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo tồn sinh thái. Các đơn vị cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông chuyên nghiệp, thành thạo công nghệ số, giúp chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, tập huấn chuyên sâu cho 100% cán bộ khuyến nông, lan tỏa kiến thức trong cộng đồng để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp.

Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu trọng tâm của Chương trình khuyến nông là chuyển giao, truyền bá kiến thức, khuyến khích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Đây là cách thức để góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của thành phố theo hướng sinh thái bền vững, đa giá trị, mang lại thu nhập cao và gắn với xây dựng Nông thôn mới thông minh, hiện đại, từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân.

Gắn nông nghiệp bền vững với du lịch trải nghiệm

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, tuy chỉ chiếm khoảng 2% trong cơ cấu kinh tế của Thủ đô, nhưng nông nghiệp Hà Nội luôn nằm trong top đầu cả nước về quy mô, giá trị sản xuất và mức độ phát triển. Đặc biệt, gần đây, định hướng nông nghiệp của Hà Nội đã có bước chuyển mạnh mẽ sang mô hình xanh - tuần hoàn, phục vụ nhóm người tiêu dùng có yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm nông nghiệp toàn thành phố. Tuy nhiên, với quan điểm thận trọng và bền vững, thành phố đã điều chỉnh theo hướng cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, chú trọng đến giá trị sinh thái, cảnh quan và nhu cầu tiêu dùng xanh của cư dân đô thị.

Thay vì tập trung tăng năng suất và sản lượng, Hà Nội chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái – hữu cơ – kết hợp du lịch trải nghiệm để gia tăng giá trị. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại nhận định: “Đây là lựa chọn phù hợp cho đô thị đặc biệt như Hà Nội – nơi người dân nội đô và du khách có nhu cầu rất lớn về du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần. Hà Nội phấn đấu, nông nghiệp không chỉ là nơi sản xuất lương thực, thực phẩm mà còn tạo không gian sống chất lượng cao, gia tăng giá trị và góp phần định hình bản sắc sống xanh cho Thủ đô”.

Thành phố có khoảng 5.000ha trồng lúa kém hiệu quả do khó khăn về thủy lợi. Các diện tích này đang được chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn quả, hoa, cây đô thị để phục vụ cảnh quan, dịch vụ. Những vùng trũng, khó tưới tiêu sẽ được quy hoạch điều hòa nước, tạo không gian xanh cho phát triển đô thị.

Phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ, giảm phát thải carbon, tái sử dụng tài nguyên cũng là hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Hà Nội quy hoạch 7 vùng trồng lúa với diện tích từ 200 - 500ha mỗi vùng, phục vụ nghiên cứu và phát triển giống lúa đặc sản. Trong đó, thành phố phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất giống lúa cho hạt gạo không khiến người dùng tăng cân, không ảnh hưởng đến đường huyết, hướng đến phân khúc tiêu dùng cao cấp.

Có thể khẳng định, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Hà Nội gắn với quy hoạch vùng sản xuất xanh và chiến lược đô thị sinh thái là con đường tất yếu. Điều này giúp Thủ đô vừa phát triển kinh tế nông nghiệp, vừa duy trì cảnh quan sinh thái, nâng cao chất lượng sống và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Trong đó, giai đoạn 2030 - 2045, thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị xanh toàn diện, với nông nghiệp sinh thái đóng vai trò xương sống cho hệ sinh thái đô thị - kết nối đất đai, con người và thiên nhiên một cách bền vững.

Theo giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, thành phố sẽ thực hiện cơ cấu lại sản xuất trên tất cả lĩnh vực. Trong trồng trọt, thành phố sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, hình thành sản phẩm chất lượng cao. Bên cạnh đó, thành phố chuyển đổi diện tích sản xuất lúa tại các vùng khó khăn về tưới tiêu sang cây trồng phù hợp hơn để nâng cao giá trị kinh tế. Đặc biệt, Hà Nội chú trọng những sản phẩm cây trồng, dịch vụ, công nghệ phù hợp tính chất, đặc điểm đất đai khu vực ven đô.

Về thủy sản, thành phố phát triển theo hướng bền vững, có năng suất, chất lượng cao gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Hà Nội chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, giám sát môi trường và an toàn thực phẩm ngay trong quá trình nuôi. Song hành với đó, thành phố sẽ đưa sản xuất xanh, sạch, bền vững vào các chương trình đào tạo, chú trọng gắn lý thuyết với thực tiễn tại địa phương, giúp nâng cao năng lực, trình độ, tay nghề cho người nông dân.
Gỡ 'nút thắt' để hợp tác xã bứt phá Gỡ 'nút thắt' để hợp tác xã bứt phá
Nông nghiệp tăng trưởng 3,74%, xuất khẩu vượt mốc 21 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm Nông nghiệp tăng trưởng 3,74%, xuất khẩu vượt mốc 21 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-trien-nong-nghiep-theo-huong-cong-nghe-cao-sinh-thai-va-da-gia-tri-216150.html

In bài viết