Việt Nam trong “Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản

15:12 | 07/09/2025

Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, từ ngày 13/9 - 9/11, Bảo tàng Mỹ thuật Châu Á Fukuoka (Fukuoka Asian Art Museum) sẽ mở cửa đón công chúng đến với Triển lãm đặc biệt “Việt Nam, Phong cảnh của Ký ức”. Sau đó, triển lãm tiếp tục được giới thiệu tại Bảo tàng Mỹ thuật tỉnh Okinawa (Okinawa Prefectural Museum & Art Museum) từ ngày 22/11/2025 đến 18/1/2026, hứa hẹn mang đến cho khán giả Nhật Bản cái nhìn toàn diện, đa chiều về dòng chảy mỹ thuật Việt Nam hiện đại và đương đại.
Quảng bá, xúc tiến xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội tại Nhật Bản
Sắc màu Việt Nam rộn ràng tại Sapporo (Nhật Bản)

Triển lãm quy tụ hơn 110 tác phẩm hội họa, đồ họa từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Châu Á Fukuoka. Các tác phẩm tái hiện hành trình hơn một thế kỷ đầy biến động của Việt Nam: từ công cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, đến những bước phát triển mạnh mẽ của thời kỳ Đổi mới và hội nhập toàn cầu.

Người xem sẽ bắt gặp những phong cảnh trữ tình của Tổ quốc qua bút pháp tinh tế của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương; cảm nhận khí thế hào hùng qua tranh cổ động và ký họa chiến trường; chứng kiến quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa trong giai đoạn phát triển đất nước và lắng nghe những tiếng vọng của ký ức chiến tranh, nỗi đau và sự hàn gắn qua tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Việt Nam trong “Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản
Một số tác phẩm sẽ được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)

Triển lãm được chia thành bốn phần chính, mỗi phần mở ra một lát cắt độc đáo, cho thấy sự vận động không ngừng của mỹ thuật Việt Nam, song hành cùng biến động xã hội và tâm tư con người.:

Lý tưởng - Hình ảnh Tổ quốc trong từng nét vẽ: Giới thiệu các tác phẩm của Lương Xuân Nhi (Cô gái đọc sách, 1940), Nguyễn Phan Chánh (Chơi ô ăn quan, 1931), Tô Ngọc Vân (Cô gái xem bức vẽ mỹ nhân, 1938)…

Khí thế - Hiện thực chiến trường khắp mọi nơi: Tranh cổ động, ký họa và sơn mài của Nguyễn Khang (Bác Hồ tới thăm làng, 1958), Hoàng Tích Chù (Bộ đội qua cầu, 1973), Võ An Khánh (Lớp bồi dưỡng Chính trị 7/1972).

Phát triển và nỗi nhớ quê hương: Các sáng tác phản ánh công cuộc Đổi mới như Đặng Thìn Tường (Xây dựng đô thị, 1979), Trần Lương (Dưới nước, 1994), Vũ Dân Tân (Đầu thai, 2006).

Hồi ức - Sống cùng lịch sử: Những tác phẩm chất vấn và chiêm nghiệm lịch sử, như Trương Tân (Mẹ hòa bình, 2009), Ngọc Nâu (Buổi tối tĩnh lặng - Ngày Thứ Hai, 2021), Thảo Nguyên Phan (Hạt Câm, 2019).

Việt Nam trong “Phong cảnh của ký ức” tại Nhật Bản
Một số bức tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chán được phục chế lại và trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)

Bên cạnh bộ sưu tập chính, triển lãm dành riêng một không gian đặc biệt cho “Dự án bảo tồn và phục chế tranh của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh” do Quỹ MITANI thực hiện.

Khởi nguồn từ năm 2007, dự án ra đời từ sự say mê của một học giả Nhật Bản với tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh - bậc thầy tranh lụa hiện đại Việt Nam (1892-1984). Sau khi gặp bà Nguyệt Tú - con gái lớn của họa sĩ và được ủy thác phục chế tác phẩm, dự án đã mời chuyên gia Nhật Bản Iwai Kikuko cùng nhiều tổ chức tham gia. Tính đến nay, 16 tác phẩm đã được phục chế thành công, trong đó có Trốn tìm (1939), Rẽ lúa (1960), Cưỡi bò qua sông (1967), Chợng hạn (1954)...

Dự án không chỉ góp phần gìn giữ di sản hội họa Việt Nam trong điều kiện bảo quản tiêu chuẩn tại Nhật Bản, mà còn trở thành cầu nối văn hóa Việt - Nhật, kế thừa di nguyện của gia đình cố họa sĩ và đưa giá trị nghệ thuật tranh lụa tới các thế hệ tương lai.

Triển lãm “Việt Nam, Phong cảnh của Ký ức” mang đến thông điệp: nghệ thuật là chiếc cầu nối để con người cùng nhìn lại, cùng thấu hiểu và gắn kết. Đây cũng là minh chứng cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế - chính trị mà còn trong giao lưu văn hóa, hợp tác nghệ thuật và gìn giữ di sản.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, công chúng Nhật Bản sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như: Lễ hội Trung thu quốc tế tại Ajibi (4-5/10) với âm nhạc, múa, workshop, ẩm thực Việt Nam và các nước châu Á; Chiếu phim và trò chuyện nghệ sĩ: Bộ phim kinh điển Bao giờ cho đến tháng Mười (Đặng Nhật Minh) kèm giao lưu cùng nghệ sĩ Thảo Nguyên Phan (19/10); trò chuyện cùng nghệ sĩ trẻ Ngọc Nâu (19/10)...
Quảng bá, xúc tiến xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội tại Nhật Bản Quảng bá, xúc tiến xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội tại Nhật Bản
Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ vươn xa, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, và thu hút nhà nhập khẩu đến với "Hanoi Gift Show".
Sắc màu Việt Nam rộn ràng tại Sapporo (Nhật Bản) Sắc màu Việt Nam rộn ràng tại Sapporo (Nhật Bản)
Ngày 6/9, Lễ hội Việt Nam tại Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) năm 2025 chính thức khai mạc, mang đến cho công chúng Nhật Bản và bạn bè quốc tế một không gian văn hóa - nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt Nam, từ ẩm thực, âm nhạc đến các sản phẩm thủ công tinh tế...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-trong-phong-canh-cua-ky-uc-tai-nhat-ban-216149.html

In bài viết