11:56 | 03/09/2025
Theo VNE, ông Pedro Da Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam là một nhà báo từng bị bỏ tù 7 lần khi ông lên tiếng phản đối chiến tranh Việt Nam.
Trong căn phòng bí mật ở TP São Paulo, 30 sinh viên lặng đi khi màn hình hiện ra cảnh B52 rải thảm xóa sạch những làng mạc, những đứa trẻ chết cháy vì bom napalm. "Cảnh tượng thật kinh hoàng và ám ảnh. Chúng tôi không thể thờ ơ", nhà báo Pedro de Oliveira, 77 tuổi, nhớ lại những buổi chiếu phim bí mật cách hơn nửa thế kỷ.
Những thước phim này được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam gửi đến để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc chiến mà nước Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam.
Kể từ đó, Pedro cùng bạn bè đã biến các rạp chiếu nhỏ thành những nơi đưa sự thật về tội ác của quân đội Mỹ đến sinh viên khắp Brazil.
Thế nhưng, con đường đấu tranh ấy khiến Pedro phải trả giá đắt: bảy lần bị cầm tù và việc học dang dở. Năm 1968, khi mới ngoài đôi mươi, ông bị đánh ngã giữa đường phố São Paulo trong một cuộc biểu tình nhân Ngày Quốc tế Lao động. Lần thứ hai, khi đang là Chủ tịch Hội Sinh viên ngành Khoa học Xã hội, Pedro lại bị bắt vì chiếu những thước phim về chiến tranh Việt Nam.
Trong tù, Pedro phải nếm trải đủ hình thức tra tấn, ám ảnh nhất là những lần bị điện giật. “Cơ thể tôi co giật dữ dội, như có hàng nghìn mạch máu sắp vỡ tung. Tôi ngất đi, rồi lại tỉnh dậy để tiếp tục bị giày vò,” ông nhớ lại.
Năm lần khác, ông bị bắt vì hoạt động báo chí gắn với phong trào cộng sản. Dưới chính quyền quân sự Brazil thời bấy giờ, người dân có thể bị bắt giữ mà không cần xét xử; chỉ cần xuống đường phản đối chiến tranh Việt Nam cũng đủ để bị quy là “đe dọa an ninh quốc gia”.
Pedro kể, nhiều đồng chí của ông đã không bao giờ trở về. Ông may mắn sống sót, nhưng những năm tháng ra vào ngục tối đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Sau lần thứ bảy được trả tự do, ông bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về các phong trào quốc tế, mở ra một chặng đường mới trong đời mình.
Khi đi sâu tìm hiểu lịch sử Việt Nam, Pedro như khám phá được một "kho báu". "Từ những trang sử chống Nguyên Mông, kháng chiến chống Pháp cho tới cuộc chiến trường kỳ chống Mỹ, tôi nhận ra sự kiên cường của một dân tộc nhỏ bé chính là sức mạnh giúp họ liên tiếp đánh bại những đế quốc hùng mạnh nhất", ông chia sẻ.
Kể từ đó, Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng cho nhà báo này. Trong số các tác phẩm đã xuất hiện trên báo chí Brazil các năm qua, một số tập trung vào giai đoạn Nguyễn Ái Quốc dừng chân ở Rio de Janeiro khi mới 21 tuổi, trên hành trình tìm đường cứu nước. Năm 2022, cuốn sách "Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam", của Pedro đã giành giải Nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII - giải thưởng cấp quốc gia hàng năm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì.
Khi được nhận giải thưởng đó, Pedro xúc động. Đứng trên sân khấu ở Nhà hát lớn, ông đã nói: "Giải thưởng này tôi muốn dành cho những chiến sĩ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - những người từng gửi những thước phim làm thay đổi cả cuộc đời tôi".
![]() |
Nhà báo, nhà sử học Pedro de Oliveira, một người bạn quốc tế ủng hộ và yêu mến Việt Nam hơn nửa thế kỷ. (Ảnh: VNE). |
Trên cương vị Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam từ năm 2015, nhà báo, nhà sử học Pedro de Oliveira không chỉ viết và nghiên cứu mà còn triển khai nhiều hoạt động kết nối giữa nhân dân hai nước. Một trong những kết quả nổi bật là việc Hội phối hợp thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil - Việt Nam, với sự tham gia của các nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái khác nhau.
Trong những ngày đầu tháng 9, người bạn Brazil này trở lại Việt Nam lần thứ tư. Ông ấn tượng trước cảnh người dân cắm trại dọc hai bên đường, kiên nhẫn chờ đợi diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Trên Báo Nhân dân, nhà sử học Brazil nhấn mạnh rằng, với tầm hiểu biết sâu rộng và khả năng nắm bắt thời cuộc, mọi lời nói và nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đi trước thời đại, thể hiện sự sáng suốt và quyết đoán hiếm có. Dù phải trải qua muôn vàn gian khó, cuộc cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam vẫn giành thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định dân tộc Việt Nam nhất định sẽ giành được độc lập, tự do để xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất và vững mạnh – và lịch sử đã chứng minh điều đó hoàn toàn chính xác.
![]() |
Pedro de Oliveira chia sẻ quá trình đến với tư tưởng Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thủ đô Brasilia năm 2023. (Ảnh: TTXVN). |
Chuyên gia Pedro Da Oliveira bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó nổi bật là sự ổn định chính trị và đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Ông cho rằng đây chính là sự hiện thực hóa ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Theo ông Pedro, những thành tựu này có được nhờ nỗ lực phi thường của dân tộc Việt Nam trong việc vượt qua muôn vàn thử thách, khôi phục đất nước sau chiến tranh và tiến hành công cuộc Đổi mới từ năm 1986, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ như ngày nay.
Nhân dịp này, nhà báo Pedro cùng một số bạn bè quốc tế sẽ được Đảng và Nhà nước Việt Nam gặp mặt, tri ân và khen thưởng. Ông bày tỏ niềm vinh hạnh, trân trọng từng cơ hội trở lại đất nước mà mình yêu mến. Mỗi lần đến Việt Nam, Pedro cho biết ông như có thêm một dịp để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, xã hội, chính trị và kinh tế của quốc gia này.
“Khi chuẩn bị cho Đại hội XVI Đảng Cộng sản Brazil vào tháng 10 tới, chúng tôi coi kinh nghiệm của Việt Nam như một tấm gương quý giá để học hỏi,” Pedro chia sẻ.
![]() Năm 1968, trên giảng đường Đại học Sao Paulo (Brazil), một buổi chiếu phim về chiến tranh Việt Nam đã mở ra bước ngoặt trong đời chàng tân sinh viên Pedro de Oliveira. Từ khoảnh khắc ấy, ông bắt đầu hành trình gắn bó với một đất nước ở nửa kia bán cầu. Suốt hơn nửa thế kỷ, Pedro de Oliveira vừa là nhà báo, nhà sử học miệt mài nghiên cứu về Việt Nam, vừa là “nhịp cầu” bền bỉ kết nối nhân dân hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Brazil. |
![]() Ngày 19/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam do ông Márcio Honaiser, Chủ tịch Nhóm, làm Trưởng đoàn. Hai bên khẳng định vai trò của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, đồng thời đưa ra nhiều gợi ý hợp tác cụ thể trong thời gian tới. |
Quỳnh Anh (TH)