08:39 | 03/09/2025
Theo VNE, học giả Kavi nhận định rằng, với nguyên tắc ngoại giao vừa linh hoạt vừa kiên định, Việt Nam đang dần trở thành một “nhân tố thay đổi cuộc chơi” trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Ông cũng đánh giá cao việc Việt Nam đã vươn lên trở thành “hình mẫu đại diện” của cả khu vực ASEAN nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và những nỗ lực cải cách mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và năng lực quản trị quốc gia.
"Đất nước các bạn sở hữu sức mạnh kinh tế lớn, thành quả từ hàng loạt thỏa thuận tự do thương mại có độ bao phủ lớn, ký kết khắp thế giới. Bằng sự ổn định và kiên định trong chính sách, cùng với những chiến lược mang định hướng thị trường, Việt Nam trở thành thỏi nam châm tại khu vực, thu hút đầu tư nước ngoài nhiều đến mức bạn bè ASEAN cũng có đôi phần ganh tị", ông đánh giá.
![]() |
Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp và Đầu tư ASEAN ở Indonesia tháng 9/2023. (Ảnh: VNE). |
Trong tiến trình hội nhập quốc tế, từ những bước đi ban đầu đầy thử thách trong việc bình thường hóa quan hệ với các nước lớn và gia nhập các tổ chức khu vực, quốc tế, Việt Nam đến nay đã đạt được những thành tựu vượt bậc, khẳng định vị thế ngày càng được coi trọng trên trường quốc tế.
Chuyên gia Kavi nhấn mạnh rằng, Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác quan trọng trong và ngoài khu vực, đóng góp tích cực tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu, đồng thời duy trì quan hệ cân bằng với tất cả các nước lớn, trong đó có cả 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trong hành trình hội nhập quốc tế, từ những bước đi ban đầu đầy thử thách trong việc bình thường hóa quan hệ với các nước lớn và gia nhập các tổ chức khu vực cũng như quốc tế, Việt Nam đến nay đã đạt được những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế ngày càng được coi trọng trên trường quốc tế.
Chuyên gia Kavi nhận định, Việt Nam đã liên tục nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác quan trọng trong và ngoài khu vực, chủ động đóng góp vào các tổ chức khu vực và toàn cầu, đồng thời duy trì quan hệ hài hòa với tất cả các nước lớn, trong đó có cả 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đúc kết trường phái đối ngoại của Việt Nam bằng hình ảnh “cây tre Việt Nam” – với gốc rễ vững chắc, thân thẳng, cành uyển chuyển. Phương châm này đã trở thành kim chỉ nam, giúp Việt Nam ứng phó linh hoạt trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, đồng thời kiên định với các mục tiêu đối ngoại. Từ một quốc gia từng bị bao vây, cô lập, Việt Nam ngày nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng mạng lưới 38 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, đồng thời là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. |
Murray Hiebert – chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, đồng thời là Trưởng nhóm nghiên cứu của tổ chức tư vấn chính sách Bower Asia – nhận định rằng chính sách ngoại giao chủ động, đa phương và đa dạng của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đón nhận tích cực, thậm chí khiến nhiều quốc gia bất ngờ trước mức độ linh hoạt và hiệu quả mà Việt Nam đạt được.
Hiebert cho hay tại Washington, hiếm có nước nào tiến hành các hoạt động đối ngoại năng động như Việt Nam. Ông cho biết nhiều đại diện quốc gia khi tiếp xúc với ông đều không thể hiểu được "vì sao Việt Nam lại có nhiều đầu mối liên lạc ở Đồi Capitol và các ban ngành trong chính phủ Mỹ đến thế".
Theo ông Hiebert, trong khi nhiều nước ngồi chờ mặt trời rọi đến chỗ mình thì các nhà ngoại giao Việt Nam lại lao ra ngoài, đi khắp mọi ngõ ngách, tiếp xúc với đủ mọi người. Việt Nam đã rất chủ động trong xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, cân bằng rủi ro hiệu quả và duy trì quan hệ tốt với mọi bên, bất chấp những biến động trong quan hệ giữa các nước lớn.
Từng là phóng viên Mỹ thường trú tại Hà Nội từ đầu thập niên 1990, trực tiếp chứng kiến những bước đi đầu tiên của Việt Nam trong hành trình phá thế bao vây, cấm vận để hội nhập, Hiebert nhận định rằng Việt Nam đã biết tận dụng đồng thời nhiều lợi thế đặc thù và những cơ hội xuất hiện trong quá trình cải cách, hội nhập. Nhờ đó, đất nước không chỉ đạt được những thành tựu phát triển quan trọng mà còn từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Theo Hiebert, Việt Nam đã kịp thời nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư và mở rộng giao thương ngay từ khi bắt đầu công cuộc mở cửa, thuyết phục thành công các đối tác tin tưởng vào tiềm năng phát triển cũng như triển vọng trở thành một trong những động lực kinh tế quan trọng của khu vực và thế giới. Ông cũng nhấn mạnh lợi thế chiến lược của Việt Nam khi nằm ở vị trí “giao lộ” giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương – tuyến đường nơi khoảng 30% giao thương toàn cầu đi qua.
Hiebert cho rằng, cách Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động vươn ra bên ngoài, tích cực tìm kiếm đối tác đã thể hiện rõ tư duy cởi mở, tinh thần sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia, từ đó củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.
“Tâm thế này đã thay đổi mọi thứ một cách ngoạn mục, giúp Việt Nam được nhìn nhận như một nhân tố ngoại giao hữu ích trong con mắt của nhiều quốc gia,” Hiebert nhận định.
Lucio Blanco Pitlo III – chuyên gia thuộc Tổ chức Con đường Tiến bộ châu Á - Thái Bình Dương (Philippines) – nhận định rằng sau những tổn thất nặng nề do chiến tranh, Việt Nam càng thấu hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, lấy phát triển kinh tế trong nước làm trọng tâm.
Ông nhấn mạnh: “Sự ổn định chính trị, định hướng dài hạn và tính nhất quán trong chính sách là những lợi thế nổi bật của Việt Nam. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm môi trường ổn định, chi phí sản xuất cạnh tranh cùng một chính phủ tích cực hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy thương mại quốc tế – những yếu tố mà Việt Nam hoàn toàn đáp ứng.”
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Báo Dân trí) |
Việt Nam đến nay đã thiết lập quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết và triển khai 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới và đang thúc đẩy đàm phán với các đối tác khác. Với những đóng góp tích cực của ngoại giao kinh tế, Việt Nam vươn lên vào nhóm 32 quốc gia hàng đầu thế giới về quy mô GDP, nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất. Những điều này được khẳng định bởi các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, hiện đại, hội nhập sâu rộng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. "Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc", Tổng Bí thư nói. |
![]() Tổng Bí thư tin tưởng Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: Tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác. |
![]() Trân trọng giới thiệu nội dung Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao. |
Trọng Tuấn (TH)