06:24 | 03/09/2025
Theo Hãng tin Reuters ngày 2/9, tại thành phố Kharkov (Ukraine) - nơi thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công từ Nga, khoảng 17.000 học sinh đang theo học tại 7 ngôi trường đặc biệt nằm sâu dưới lòng đất. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục mở thêm nhiều cơ sở khác nhằm bảo đảm quyền học tập trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết.
Tại Ukraine, trẻ em tựu trường vào ngày 1/9, mang theo hoa và quà để tặng thầy cô. Trong ngày khai giảng, các giáo viên nhanh chóng hướng dẫn học sinh đi sâu xuống cầu thang dẫn vào lớp học. Từng tốp học sinh nắm tay nhau bước vào những phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, ánh sáng và đồ dùng học tập, nơi các em ở nhiều độ tuổi cùng ngồi học dưới lòng đất.
![]() |
Một trường học trong ga tàu điện ngầm ở Kharkov, Ukraine. (Ảnh: GUARDIAN) |
Thị trưởng Kharkov, ông Ihor Terekhov, cho biết ba ngôi trường mới sẽ được khánh thành vào đầu năm sau. Ngoài ra, sáu ga tàu điện ngầm trong thành phố cũng đã được cải tạo thành lớp học, góp phần đem lại một phần cuộc sống bình thường cho trẻ em nơi đây.
“Đây là một trong những trường học gần biên giới Nga nhất. Hôm nay, chúng tôi vừa mở hai ngôi trường ở khu Nova Saltivka. Có thể thấy ngôi trường nằm rất sâu dưới lòng đất và chính độ sâu này là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn. Trường đủ sức chứa khoảng 1.500 học sinh”, ông Terekhov khẳng định.
Với những em nhỏ chưa từng biết đến trường lớp bình thường, việc được đến học dưới lòng đất vẫn là niềm hạnh phúc. Em Maria Yampolska, 6 tuổi, tươi cười kể: “Em rất vui vì được tham gia lớp mỹ thuật và chơi với bạn bè”. Khi được hỏi cảm giác so với mẫu giáo thế nào, em hồn nhiên trả lời: “Em chưa từng đi học vì tình hình chiến sự”.
Ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc lại lời đe dọa sẽ “dọn dẹp” thành phố Chicago. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi Chicago là “thành phố tồi tệ và nguy hiểm nhất thế giới” cũng như “thủ phủ của nạn giết người”. Ông dẫn chứng rằng có khoảng 54 người bị bắn ở Chicago trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần vừa qua.
“Tôi sẽ giải quyết vấn đề tội phạm (ở Chicago) nhanh chóng, giống như tôi đã làm ở Washington DC”, ông Trump viết, nhắc đến việc triển khai lực lượng dự bị vệ binh quốc gia đến thủ đô Mỹ từ tháng trước. “Chicago sẽ sớm an toàn trở lại”, ông khẳng định.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thẩm phán liên bang Charles Breyer tại Washington xác định chính quyền Trump đã vi phạm Đạo luật Posse Comitatus khi điều động 4.000 vệ binh quốc gia và 700 lính thủy quân lục chiến tới Los Angeles (bang California) hồi tháng 6/2025. Đạo luật này nghiêm cấm việc sử dụng quân đội liên bang để thực thi pháp luật trong lãnh thổ Mỹ.
![]() |
Vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai tại Washington DC theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: REUTERS) |
Thẩm phán Breyer dự kiến đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12/9 đối với vụ kiện do chính quyền bang California khởi kiện. Phán quyết này chỉ áp dụng ở California, song được xem là bước lùi cho nỗ lực của ông Trump nhằm mở rộng vai trò quân đội trong nước - điều mà nhiều chuyên gia cảnh báo có thể làm xói mòn nguyên tắc phân quyền và gây căng thẳng giữa quân đội với dân thường. Theo thẩm phán Breyer, các phát biểu công khai của ông Trump về việc điều động quân đội đến Chicago và những thành phố khác đã củng cố cho phán quyết sơ bộ của ông.
Hôm 27/8, ông Trump từng tuyên bố: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn… nếu tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta đang gặp nguy hiểm”. Phía chính quyền Trump lập luận rằng quân đội chỉ được triển khai để bảo vệ sĩ quan liên bang, chứ không trực tiếp tiến hành các vụ bắt giữ người nhập cư sau chiến dịch truy quét quy mô lớn gây ra làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, theo thẩm phán Breyer, việc sử dụng quân đội làm công cụ thực thi pháp luật trong nước “là quá đáng”.
Phản ứng sau quyết định của tòa, Thống đốc California Gavin Newsom viết trên mạng xã hội X: “Donald Trump lại thua. Tòa án đã nhất trí rằng việc ông ta quân sự hóa đường phố của chúng ta và sử dụng quân đội chống lại công dân Mỹ là bất hợp pháp”.
Ngày 2/9, chính trường Thái Lan tiếp tục căng thẳng khi Đảng Nhân dân tuyên bố sẽ đưa ra quyết định ủng hộ ứng viên thủ tướng nào vào ngày 3/9, sau hai ngày thảo luận nhưng chưa đạt được thống nhất.
Với 143 ghế trong Quốc hội, Đảng Nhân dân hiện trở thành lực lượng then chốt trong việc hình thành chính phủ mới, sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào cuối tuần trước. Dù vậy, đảng này khẳng định sẽ không tham gia chính phủ mới mà chỉ giữ vai trò đối lập giám sát.
Người phát ngôn Parit Wacharasindhu cho biết, điều kiện để Đảng Nhân dân ủng hộ bất kỳ ứng viên nào là cam kết giải tán Quốc hội và sửa đổi Hiến pháp. Ông đồng thời kêu gọi chính quyền lâm thời của Đảng Pheu Thai giải tán Quốc hội để tránh việc chọn thủ tướng mới và nhận được sự ủng hộ dành cho ứng viên Chaikasem Nitisiri của đảng này. Tuy nhiên, Đảng Pheu Thai đến nay vẫn đang cân nhắc liệu họ có thể giải tán Quốc hội hay không.
![]() |
Người phát ngôn Parit Wacharasindhu của Đảng Nhân dân đối lập phát biểu ngày 2/9. (Ảnh: AFP) |
Ngoài ra, các đảng khác cũng đang cạnh tranh để giành sự ủng hộ của Đảng Nhân dân trong cuộc bỏ phiếu cho ghế thủ tướng, có thể diễn ra ngay trong tuần này.
Đảng Bhumjaithai đề cử ông trùm xây dựng, tỉ phú Anutin Charnvirakul, người từng giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế vào năm 2022. Đảng này từng liên minh với Pheu Thai sau cuộc bầu cử năm 2023 nhưng mới đây đã rời bỏ liên minh.
Một cái tên quen thuộc là ứng viên Prayut Chan-O-Cha của Đảng Dân tộc Thái thống nhất (UTNP), người từng nắm quyền Thái Lan suốt 9 năm sau khi chính quyền quân sự của ông lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Một ứng viên tiềm năng khác cũng thuộc Đảng UTNP là ông Pirapan Salirathavibhaga, giữ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan từ năm 2023.
Cuối cùng là ứng viên Jurin Laksanawisit của Đảng Dân chủ, người đủ điều kiện do nằm trong danh sách đề cử cho vị trí thủ tướng vào năm 2023, nhưng có ít khả năng chiến thắng do đảng của ông hiện chỉ nắm 25 ghế trong quốc hội.
![]() Nga - Trung Quốc lần đầu tiến hành tuần tra chung ở Thái Bình Dương; Thống đốc Fed kiện Tổng thống Trump sau quyết định sa thải; Mỹ duyệt thương vụ bán tên lửa trị giá 825 triệu USD cho Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 29/8. |
![]() Tòa phúc thẩm Mỹ bác bỏ nhiều mức thuế quan do ông Trump áp đặt; Thủ tướng Thái Lan Paetongtan Shinawatra bị bãi nhiệm... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 30/8. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)