14:12 | 03/02/2017
Theo tờ Philstar, thông điệp được Tổng thống Duterte đưa ra trong bối cảnh các nhóm cực đoan và cướp biển đang bành trướng ở khu vực biển phía Nam nước này. Ông muốn lực lượng hải cảnh Trung Quốc tham gia tuần tra ở vùng biển quốc tế theo hướng eo biển Malacca và biển Sulu.
"Chúng ta sẵn lòng chào đón sự hiện diện của họ," Duterte phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội Philippines tại Điện Malacañang tối 31/1, với điều kiện Trung Quốc "không xâm phạm vùng biển của nước khác".
"Nếu những kẻ khủng bố và cướp biển gây cản trở giao thông hàng hải trên eo biển Malacca, như vậy chi phí vận chuyển quốc tế sẽ tăng, nhưng Trung Quốc có thể tiến hành tuần tra tại khu vực Đông Nam Á, cũng giống như trong cuộc chiến chống cướp biển Somalia", Duterte nói.
Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Esperon Jr. cho rằng cách nói trên của Tổng thống Duterte chỉ là hình thức thể hiện sự quan ngại của ông trước các vụ bắt cóc đang tiếp diễn ở vùng Mindanao của nước này.
"Chủ nghĩa khủng bố là một mối lo ngại quốc tế, đó là ý Tổng thống muốn nói. Cho dù ông ấy có nhắc đến một quốc gia cụ thể nào đó (Trung Quốc-PV), thì tất cả các nước cũng đều quan tâm đến vấn đề khủng bố," Esperon nói.
Ngoài các cuộc tuần tra chống cướp biển quốc tế trên vùng biển gần Somalia, Trung Quốc gần đây thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận tại các vùng biển xa đại lục, với nỗ lực nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên biển của quân đội.
Lưu Bình