12:40 | 01/09/2025
Khu tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1944-1945 đặt tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội là chứng tích cuối cùng còn lại trên địa bàn toàn miền Bắc sau nạn đói lịch sử. Nơi đây, UBND thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố năm 2001 và gắn biển là một trong 47 điểm di tích cách mạng kháng chiến ở Hà Nội vào năm 2005.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt khẳng định: "Việc tổ chức tưởng niệm hàng năm không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, củng cố niềm tin, trách nhiệm của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”.
![]() |
Các đại biểu thắp thương tại Lễ tưởng niệm. (Ảnh: T.L) |
Ông Vũ Văn Hoạt cũng nhấn mạnh: “Thời gian tới, phường Vĩnh Tuy tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giữ gìn di tích, gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chủ động huy động các nguồn lực trong xã hội để trùng tu, bảo tồn hệ thống di tích luôn khang trang, sạch đẹp”.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân đã dâng hương, tưởng niệm đồng bào tử nạn. Ngọn lửa tri ân hôm nay sẽ tiếp tục thắp sáng tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến.
Trong những năm 1944-1945, hàng vạn người dân từ các tỉnh lân cận tìm đến Hà Nội tránh đói nhưng nhiều người đã không qua khỏi. Người dân Thủ đô khi ấy đã tự nguyện quy tập hài cốt các nạn nhân về chôn cất tại nghĩa trang Hợp Thiện.
Đến năm 1951, Hội Hợp Thiện xây dựng khu tưởng niệm để quy tập hài cốt những người bị oanh tạc và chết đói. Năm 1963, một số mộ vô thừa nhận tại số 2B Quang Trung cũng được đưa về đây, hợp nhất trong hầm mộ tập thể, bia đá được dựng để khắc ghi sự kiện.
Phan Minh