08:47 | 01/09/2025
Theo TTXVN, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cho biết việc chọn Thái Lan làm nơi khai mạc triển lãm nhằm góp phần giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới nhân dân Thái Lan, bạn bè quốc tế và cộng đồng kiều bào tại đây.
Theo ông, sự kiện không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh.
![]() |
Triển lãm giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh quý giá in trên 80 pano khổ lớn, chia thành 5 chủ đề chính. (Ảnh: VOV). |
Triển lãm giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh lịch sử được trưng bày trên 80 pano khổ lớn, chia thành 5 phần nội dung chính. Các phần trưng bày tái hiện toàn diện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, đến những đóng góp to lớn của Người cho sự nghiệp hòa bình, hợp tác và tình hữu nghị quốc tế.
Triển lãm không chỉ là dịp để kiều bào ôn lại những hình ảnh về Người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1911 – 1930, mà còn là một hành trình cảm xúc, đưa người xem trở về với những địa danh, di tích gắn liền với quãng thời gian Bác sinh hoạt cùng cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan, đặc biệt trong các năm 1928 – 1929.
Nhiều kiều bào đã không khỏi bùi ngùi xúc động khi xem lại những hình ảnh tư liệu về người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt bên lề cuộc triển lãm, đoàn công tác Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức cuộc gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tìm và mời các gia đình, nhân chứng từng liên quan đến hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan để nghe thông tin tư liệu lịch sử, xác minh tài liệu, hiện vật.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh, kiều bào Thái Lan, chia sẻ một câu chuyện xúc động về Bác Hồ. (Ảnh: VOV). |
Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh, một kiều bào tham dự cuộc gặp, đã kể lại câu chuyện cảm động mà bà được nghe từ cụ bà Ngoét – người từng nấu cơm cho một người khách mà khi ấy bà không biết là ai. Nhiều năm sau, khi Việt Nam giành độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ra đời, người ta mang ảnh đến, cụ mới giật mình nhận ra người khách năm xưa chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ký ức mộc mạc ấy để lại trong cụ Ngoét niềm xúc động sâu sắc, và đến hôm nay, những người được nghe lại câu chuyện vẫn không khỏi bồi hồi trước sự giản dị, gần gũi của Bác.
Bà Oanh bày tỏ niềm tự hào khi là Việt kiều Thái Lan, dù sống xa Tổ quốc nhưng vẫn luôn đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hôm nay. Theo bà, cuộc gặp gỡ nhân chứng lần này có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khơi dậy ký ức lịch sử mà còn tiếp thêm niềm tự hào cho thế hệ con cháu, để họ hiểu rõ công lao của cha ông, tiếp tục gắn bó và cống hiến cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan.
Toàn bộ tư liệu tại triển lãm sẽ được chuyển đến trưng bày tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani và Khu tưởng niệm tại tỉnh Nakhon Phanom, mở rộng cơ hội để kiều bào và bạn bè quốc tế hiểu thêm về Bác Hồ và mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan.
![]() Từ ngày 31/7 - 01/8, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tới thăm và làm việc tại tỉnh Phuket nhằm tìm hiểu và thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa địa phương miền Nam Thái Lan với các tỉnh, thành phố và ngành chức năng Việt Nam. |
![]() Malaysia tiếp tục làm trung gian hòa giải xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia; Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp thuế 250% với dược phẩm ngoại... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 06/8. |
Minh Sơn (TH)