20:51 | 25/08/2025
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Trung Mỹ điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng kể từ ngày 19/8/1945, nhấn mạnh tư tưởng cốt lõi của Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Theo Đại sứ, đây không chỉ là khẩu hiệu chính trị mà còn là kim chỉ nam cho một con đường cách mạng độc đáo: vừa giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm, vừa hướng tới một xã hội công bằng, bình đẳng, phồn vinh.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ trả lời phỏng vấn báo chí Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela) |
Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định, lịch sử thế giới là chuỗi câu chuyện về sự vùng lên của các dân tộc bị áp bức, giành lại quyền tự do. Những cuộc cách mạng như Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam hay Cách mạng Bolivar của Venezuela không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự thật: các dân tộc bị đô hộ có thể tự mình đứng lên, làm chủ vận mệnh.
Tại họp báo, phóng viên và học giả Venezuela đặt nhiều câu hỏi liên quan đến ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là sau gần 40 năm Đổi mới, cùng quan hệ truyền thống Việt Nam - Venezuela. Đáng chú ý, nhiều nhà báo và học giả còn chia sẻ quan điểm về sự tương đồng giữa Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Bolivar.
Phóng viên báo Ultimas Noticias nhấn mạnh vai trò trung tâm của quần chúng nhân dân trong cả hai cuộc cách mạng. Tại Việt Nam, từ nông dân, công nhân đến trí thức đều tham gia kháng chiến, tạo nên sức mạnh toàn dân. Tại Venezuela, tầng lớp lao động và người nghèo là lực lượng nòng cốt trong các phong trào xã hội, tổ chức cộng đồng và bầu cử dân chủ. Cả hai đều là những cuộc cách mạng "từ dưới lên", nơi nhân dân là chủ thể kiến tạo lịch sử.
![]() |
Phóng viên và học giả Venezuela tham dự họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela) |
Phóng viên báo Correo del Orinoco cho rằng, dù bối cảnh khác nhau, hai cuộc cách mạng có nhiều điểm tương đồng: khởi nguồn từ lòng yêu nước sâu sắc, khát vọng tự chủ mãnh liệt, cùng mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp, công bằng và bình đẳng cho người dân. Cả Việt Nam và Venezuela đều nhận thức rõ rằng để giành độc lập thực sự phải gắn liền với giải quyết những vấn đề xã hội và kinh tế.
Đề cập đến hoạt động truyền thông nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, phóng viên Tập đoàn truyền thông đa quốc gia Mỹ La-tinh (TELESUR) cho biết, vừa qua TELESUR và Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã họp trực tuyến, thống nhất việc đưa tin về các hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại này của Việt Nam, trong đó có việc tiếp sóng của VTV, đưa tin về lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại thủ đô Hà Nội. Từ khi thành lập (2005), TELESUR luôn đồng hành, kịp thời đưa tin về hình ảnh Việt Nam kiên cường trong đấu tranh giành độc lập và năng động trong phát triển thời kỳ mới, cũng như về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giúp khán giả Mỹ Latinh hiểu rõ hơn về Việt Nam.
Phóng viên Đài truyền hình Globovision nhận định quan hệ Việt Nam - Venezuela có nhiều tiềm năng hợp tác. Với quyết tâm từ cả hai phía, cùng sự năng động và tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam, cũng như sự ổn định, phục hồi của Venezuela, quan hệ kinh tế song phương chắc chắn sẽ khởi sắc, vươn lên tầm cao mới, tương xứng với nền tảng chính trị tốt đẹp, đóng góp vì hòa bình, hợp tác và phát triển của mỗi nước cũng như của hai khu vực.
Phan Anh