Việt Nam là một quốc gia năng động trong đối ngoại đa phương

13:30 | 24/08/2025

Trong con mắt của Giáo sư Carl Thayer - chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales thì Việt Nam là một quốc gia năng động, thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa mạnh mẽ, đối ngoại đa phương, đồng thời luôn thể hiện sự ấm áp và hiếu khách. Chính những điều này đã mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam.
Quyết sách đột phá trong hội nhập quốc tế của Việt Nam
Vietnam Today: “Cửa sổ thông tin” để thế giới hiểu, cảm nhận và kết nối với Việt Nam

Thông tin trên báo Tin tức cho biết, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia về hành trình 80 năm kể từ ngày giành độc lập sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (2/9/1945 - 2/9/2025), Giáo sư Carl Thayer – chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales – nhận định, Việt Nam đã có những bước chuyển mang tính quyết định, từng bước khẳng định vai trò và vị thế trên trường quốc tế. Điều đó thể hiện rõ qua tiến trình mở cửa nền kinh tế, tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do.

Giáo sư Carl Thayer nhận định, Việt Nam ngày càng thể hiện sự tự tin trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, Việt Nam cũng từng bước tham gia và đóng góp tích cực vào các thể chế quốc tế, tiêu biểu là hai lần đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, thuộc Đại học New South Wales, trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Văn Linh/PV TTXVN tại Australia
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, thuộc Đại học New South Wales, trả lời phỏng vấn của TTXVN. (Ảnh: Văn Linh/PV TTXVN tại Australia).

Giáo sư Carl Thayer bày tỏ ấn tượng trước việc Việt Nam chú trọng công tác đào tạo nhân lực, đặc biệt là trong nước, với đội ngũ ngày càng nhiều người có trình độ học vấn cao. Ông cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bộ máy nhà nước đang được đẩy mạnh tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp cùng hệ thống thông tin vững chắc trên toàn cầu, thông qua sự hiện diện của các cơ quan báo chí, truyền thông như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và nhiều cơ quan khác, đồng thời chú trọng đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ để tăng cường khả năng giao tiếp, hội nhập quốc tế.

Trong con mắt của Giáo sư Carl Thayer, Việt Nam là một quốc gia năng động, thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa mạnh mẽ, đối ngoại đa phương, đồng thời luôn thể hiện sự ấm áp và hiếu khách. Chính những điều này đã mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, trong đó có ngành du lịch với những bước tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Giáo sư Carl Thayer, trước thời kỳ “Đổi Mới”, Việt Nam từng trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi mô hình quản lý kế hoạch hóa tập trung khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng thiếu hụt hàng hóa, thiếu động lực kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi tiến hành mở cửa, Việt Nam từng bước tháo gỡ các “rào cản” và bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Các doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp tư nhân dần tham gia đóng góp cho nền kinh tế, dù phải mất nhiều năm sau mới khẳng định được vai trò nổi bật.

Ông nhấn mạnh, “Đổi Mới” chính là bước ngoặt đầu tiên để Việt Nam thật sự mở cửa và đổi thay. Từ năm 1989, những hiệu quả rõ rệt bắt đầu xuất hiện, trong đó nổi bật là việc giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo nhờ sự nỗ lực nội tại và hỗ trợ từ bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đạt được nhiều thành tựu xã hội quan trọng như thúc đẩy công bằng xã hội, bình đẳng giới, quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số. Đây đều là những thành quả to lớn, theo đánh giá của Giáo sư Carl Thayer.

Bình luận về việc Việt Nam xác định thể chế pháp quyền, đổi mới sáng tạo và khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế cùng phát triển kinh tế tư nhân là “bốn trụ cột” trong “kỷ nguyên cất cánh”, Giáo sư Carl Thayer đánh giá đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn. Tuy vậy, ông cho rằng Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực để các thể chế vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt trong khâu ra quyết định và phân bổ nguồn lực; đồng thời cần tận dụng tốt quan hệ với các đối tác, nhất là đối tác chiến lược toàn diện, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và đào tạo nguồn nhân lực. Giáo sư Carl Thayer dự báo trong tương lai gần, khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam sẽ có bước bùng nổ, với các doanh nghiệp ngày càng chuyên môn hóa và phát triển đa dạng, đóng góp thiết thực cho đất nước.

Giáo sư Carl Thayer cũng nhấn mạnh lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam phải tự lực cánh sinh và làm bạn với tất cả các nước. Trải qua 80 năm, Việt Nam đã kiên định thực hiện chỉ dẫn đó, từ đó gặt hái nhiều thành tựu và trở thành một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trên trường quốc tế.

Nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác nhân dân Hà Nội - ASEAN Nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác nhân dân Hà Nội - ASEAN
Ứng dụng công nghệ số, tăng cường giao lưu thanh niên, mở rộng hợp tác đô thị bền vững, đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện… là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo “Đối ngoại nhân dân Thủ đô Hà Nội: 30 năm đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam - ASEAN” nhằm thúc đẩy ngoại giao nhân dân Hà Nội - ASEAN ngày càng sâu sắc và hiệu quả.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân
Sáng 16/8, tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phát huy tốt mô hình tổ chức gọn nhẹ, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, trở thành một tổ chức quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trọng Tuấn (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-la-mot-quoc-gia-nang-dong-trong-doi-ngoai-da-phuong-215775.html

In bài viết