10:31 | 27/06/2025
Khoảng hai tuần nay, nhiều loại nông sản như vải thiều, sầu riêng, thanh long... bắt đầu vào mùa thu hoạch, lượng xe vận chuyển hàng nông sản về các cửa khẩu Lạng Sơn làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc tăng cao.
Trước thực tế này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chủ động hội đàm trực tuyến với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Hai bên thống nhất chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông sản tươi.
![]() |
Thủ tục hải quan được xử lý nhanh chóng, đặc biệt ưu tiên cho các mặt hàng nông sản tươi như thanh long, xoài, mít, chuối, dưa hấu, sầu riêng… thông quan ngay trong ngày. (Ảnh: VOV.VN) |
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Hải quan Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, đơn vị đã đề xuất kéo dài thời gian thông quan, đồng thời bố trí luồng riêng cho mặt hàng vải thiều nhằm rút ngắn thời gian, giữ chất lượng hàng hóa xuất khẩu.
Theo ông Tuấn: “Chúng tôi cố gắng phân công, bố trí cán bộ công chức tại tất cả các vị trí để đảm bảo thông quan hàng hóa XNK cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao, không để hàng hóa ách tắc tại cửa khẩu".
Các thủ tục hải quan được xử lý nhanh chóng, nhiều mặt hàng như thanh long, xoài, mít, chuối, sầu riêng… được thông quan ngay trong ngày. Cán bộ hải quan làm việc xuyên trưa, cả thứ Bảy, Chủ nhật, góp phần giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và hạn chế hàng hoá hư hỏng do phải bảo quản, chờ đợi. Việc cho xe chở hàng của phía Trung Quốc vào bến bãi của Việt Nam để nhận hàng cũng giảm áp lực bốc xếp, tăng hiệu suất vận chuyển.
Theo một số chủ xe vận tải cho biết:
"Hải quan hết sức hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành thủ tục, mỗi ngày doanh nghiệp vẫn xuất khẩu đều 5-6 xe".
"Tôi chở thanh long từ Long An ra cửa khẩu. Dù đúng ngày nghỉ cuối tuần, nhưng cán bộ vẫn làm việc bình thường, tạo điều kiện thông quan rất tốt. Tôi rất phấn khởi".
Từ đầu năm 2025 đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã đạt gần 39 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ 2024. Để duy trì thông suốt, lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu tăng cường nhân lực, phân luồng riêng cho xe chở nông sản, tránh ùn ứ kéo dài.
![]() |
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, mặc dù lưu lượng phương tiện xuất khẩu tăng cao nhưng các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn thông suốt, nông sản xuất khẩu được ưu tiên, tạo điều kiện thông quan trong ngày. (Ảnh: VOV.VN) |
Đại úy Đồng Đình Yên, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cho biết: “Với công tác cửa khẩu, chúng tôi tăng cường ca trực, kíp trực. Phía Trung Quốc cũng đề nghị làm thêm giờ buổi trưa, nên chúng tôi bố trí cán bộ làm thêm giờ, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động XNK".
Tinh thần phối hợp linh hoạt, sẵn sàng phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang góp phần giữ vững chuỗi cung ứng nông sản, tránh ùn ứ, thúc đẩy giao thương hàng hóa nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
Theo VOV.VN
https://vov.vn/kinh-te/lang-son-tang-toc-thong-quan-tao-thuan-loi-toi-da-cho-xuat-khau-nong-san-post1209884.vov
![]() Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu thủy sản cả nước tháng 10/2024 ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. |
![]() Ngày 1/12, tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), container cà phê rang xay thành phẩm đầu tiên của MISS EDE được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa thương hiệu cà phê Đắk Lắk vươn ra thế giới. |
Theo VOV.VN