15:08 | 25/06/2025
![]() |
Bài viết “58 năm quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam” của học giả Uch Leang được đăng tải trên báo “Khmer Times” của Campuchia vào ngày 24/6/2025. (Ảnh chụp màn hình) |
Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong bài viết ngày 24/6, học giả Uch Leang nhấn mạnh, suốt 58 năm qua, hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại đến giao lưu nhân dân. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt, gắn bó và phát triển.
Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước luôn thể hiện quyết tâm không ngừng vun đắp tình hữu nghị, trên nền tảng lịch sử sâu sắc, cùng chung tay xây dựng quan hệ hai nước trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.
Học giả Uch Leang khẳng định, hai nước có truyền thống hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Campuchia đã ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong khi Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, đồng thời hỗ trợ quá trình tái thiết và phát triển sau chiến tranh.
Quan hệ chính trị - đối ngoại giữa hai nước tiếp tục được tăng cường thông qua các sự kiện như Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2023 - 2027. Các hoạt động trao đổi đoàn các cấp được duy trì tích cực, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống.
Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Campuchia, với hơn 215 dự án và tổng vốn đăng ký khoảng 2,94 tỷ USD. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Campuchia. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ góp phần phát triển kinh tế Campuchia mà còn đóng góp vào phúc lợi xã hội, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho nước bạn.
Học giả Uch Leang nhấn mạnh việc Thủ tướng Hun Manet chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức, cho thấy vai trò đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Campuchia. Quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục mở rộng, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ.
Từ góc độ chính sách đối ngoại, cả Việt Nam và Campuchia đều theo đuổi đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nước đều xác định đối phương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.
Hai bên cũng tái khẳng định cam kết không để thế lực nào lợi dụng lãnh thổ của mình để chống phá nước kia; đồng thời thúc đẩy hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì hòa bình và phát triển bền vững. Việc tăng cường tuần tra chung trên biển, ngăn chặn vượt biên trái phép và chống tội phạm xuyên quốc gia được thực hiện hiệu quả, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, tin cậy.
Kết luận bài viết, học giả Uch Leang khẳng định: “Những thành tựu đạt được trong 58 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Campuchia, cùng với sự đóng góp tích cực của các cấp, các ngành của hai nước, đã thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Qua đó, xây dựng quan hệ hợp tác và phát triển bền vững trên cơ sở phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".
![]() Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về 20 suất học bổng học đại học và sau đại học và 15 suất học bổng học tiếng Khmer tại Campuchia. |
![]() Đây là nhiệm vụ được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng (Hội) đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 , khóa II nhằm sơ kết hoạt động, công tác Hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 diễn ra vào sáng 24/6 tại Lâm Đồng. |
Phương Anh (tổng hợp)