16:42 | 24/06/2025
Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm chân thành, sự coi trọng và nỗ lực không ngừng của hai quốc gia trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai dân tộc.
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải khẳng định, sự kiện là dịp để hai nước cùng nhau nhìn lại hành trình 75 năm đầy tự hào của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan, được gây dựng và vun đắp bằng biết bao tình cảm, sự sẻ chia và hợp tác giữa các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.
Đại sứ nhấn mạnh, qua 75 năm, quan hệ song phương không ngừng được củng cố và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, đến văn hoá - giao lưu nhân dân. Đại sứ cũng ghi nhận vai trò tích cực, ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, thông qua khả năng hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp hiệu quả vào quan hệ hữu nghị hai nước.
![]() |
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan) |
Thứ trưởng Hồ An Phong thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã luôn dành tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ quý báu cho Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển. Ông nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật lần này là một phần trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Ba Lan, và cũng là một trong những hoạt động triển khai kết quả đạt được từ chuyến thăm chính thức Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, diễn ra vào tháng 1 vừa qua, nhằm quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch, bảo tồn di sản và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Thông qua sự kiện, Nhà nước Việt Nam thể hiện sự coi trọng quan hệ với Ba Lan và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới.
Đại diện phía Ba Lan, ông Władysław Teofil Bartoszewski, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao phát biểu khẳng định Việt Nam là một người bạn lâu năm, giàu tiềm năng và bền bỉ của Ba Lan tại khu vực châu Á. Ông đánh giá cao sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước trong suốt 75 năm qua, nhất là những dấu ấn về hợp tác đào tạo, văn hóa, thương mại và giao lưu nhân dân. Quốc vụ khanh Władysław Bartoszewski tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ lợi ích chung và cùng hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.
Sau phần phát biểu là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam biểu diễn. Những tiết mục được dàn dựng công phu như “Non nước hữu tình”, “Sắc màu cố đô”, “Quê hương ba miền”, “Chùm sáo”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”, hay các màn hòa tấu kết hợp với nhạc dân gian Ba Lan như “Niech żyje bal” và “Czerwone jagody” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Các tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật cao mà còn là thông điệp tinh tế về vẻ đẹp văn hóa, truyền thống, tình yêu quê hương và khát vọng hoà bình, hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
![]() |
Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan) |
Ngay tại sảnh Nhà hát Polski, bên cạnh chương trình nghệ thuật, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm “Sắc màu văn hoá Việt Nam” do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện. Triển lãm giới thiệu tới công chúng Ba Lan các sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc đến từ những làng nghề nổi tiếng của Việt Nam như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hà Nội...
Các tác phẩm không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật tinh xảo và óc thẩm mỹ của nghệ nhân Việt mà còn kể lại câu chuyện văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Triển lãm đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao, trở thành một điểm nhấn văn hóa sống động, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Ngay sau chương trình biểu diễn nghệ thuật và tham quan triển lãm, các vị khách quý và bạn bè quốc tế đã được thưởng thức không gian ẩm thực Việt Nam đặc sắc, với nhiều món ăn truyền thống, thể hiện tinh thần hiếu khách, sự khéo léo và văn hóa ẩm thực phong phú của người Việt. Các món ăn đã góp phần tạo ra trải nghiệm văn hóa đa giác quan cho bạn bè quốc tế, tăng cường quảng bá văn hóa - du lịch - ẩm thực Việt Nam một cách đồng bộ, tinh tế và hiệu quả.
Khang Anh