12:39 | 24/06/2025
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) Trần Văn Nhung đánh giá cao những đóng góp của Giáo sư Jane Fisher cho các chương trình nghiên cứu, phát triển năng lực trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam.
![]() |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia Trần Văn Nhung (bên phải) trao đổi với Giáo sư Jane Fisher. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Trần Văn Nhung cũng đề xuất tăng cường kết nối giữa Hội với mạng lưới cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Australia nhằm phát huy nguồn lực chuyên gia. Đây được xem là lực lượng có thể đóng góp tích cực cho công tác đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt trong chuyên ngành y học gia đình - lĩnh vực mà Australia có nhiều thế mạnh.
Cũng tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Hùng mong muốn Giáo sư Jane Fisher và các đồng nghiệp tại Australia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đáp từ, Giáo sư Jane Fisher khẳng định sẵn sàng thúc đẩy, tăng cường các hoạt động hợp tác với Hội hữu nghị Việt Nam - Australia. Bà cho biết, nhiều sinh viên y khoa người Việt đang theo học tại Đại học Monash mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam thông qua các chương trình nghiên cứu và thực hành ứng dụng.
Giáo sư Jane Fisher cũng cho biết thêm, nhóm nghiên cứu của bà đang phát triển các ứng dụng kỹ thuật số hỗ trợ phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ. Bà bày tỏ mong muốn phối hợp với các đối tác Việt Nam để triển khai rộng rãi các sáng kiến này.
Tại đây, hai bên nhất trí rằng chuyển đổi số trong y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở là hướng hợp tác tiềm năng.
Giáo sư Jane Fisher là chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu, hiện giữ chức Trưởng Ban Khoa học xã hội về Y tế công cộng và Y tế dự phòng tại Đại học Monash (Australia). Bà cũng là nhà tâm lý lâm sàng, cố vấn kỹ thuật cho nhiều tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Bà đã phối hợp với các đồng nghiệp tại Việt Nam để tiến hành nghiên cứu về sức khỏe bà mẹ và trẻ em từ những năm 1990. |
![]() Ngày 18/10, tại Adelaide, Australia, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 6 (FMM-6). |
![]() Ngày 8/11, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm về chủ đề "Phụ nữ, hòa bình và an ninh trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc". |
Thu Phượng