06:20 | 23/06/2025
Tham dự chương trình có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp Việt - Mỹ, tổ chức phi chính phủ, cá nhân và gia đình người Mỹ tại Đà Nẵng, học giả, học sinh, sinh viên và người dân địa phương.
Chương trình gồm nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian hai nước; tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt Nam - Hoa Kỳ và các thành tựu trong quan hệ đối ngoại Việt Nam - Hoa Kỳ, giới thiệu về Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ… Chương trình nhằm tôn vinh nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ, giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong thời gian tới.
![]() |
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VOV) |
Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, trải qua ba thập kỷ, kể từ thời khắc lịch sử ngày 12/7/1995, hai dân tộc từng trải qua chiến tranh đã nỗ lực cùng nhau “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, chung tay thúc đẩy hành trình hòa giải, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.
Quan hệ hợp tác, hữu nghị hai nước đã phát triển không ngừng với những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại đến văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ và giải quyết hậu quả chiến tranh. Trong dòng chảy chung của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, giao lưu nhân dân đã có những đóng góp rất quan trọng. Các tổ chức nhân dân Việt Nam, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ ở Trung ương và địa phương đã phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, trao đổi giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối thương mại và đầu tư…
Ông Phan Anh Sơn bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng, trong giai đoạn mới, giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi và thúc đẩy quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững". Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vui mừng được là một phần tích cực của tiến trình phát triển quan hệ đó.
![]() |
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TTXVN) |
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định: “Sự kiện Giao lưu hữu nghị này phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ giao lưu nhân dân, là nền tảng cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác của chúng ta được định hướng bởi một niềm tin cốt lõi: Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường và chúng tôi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập và hệ thống chính trị của nhau. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hợp tác tuyệt vời với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và thành phố Đà Nẵng khi chúng ta cùng nhau kỷ niệm cột mốc đặc biệt này trong quan hệ ngoại giao”.
![]() |
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tham quan các gian hàng tại chương trình. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) |
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức của Hoa Kỳ trong những năm qua đã đạt được nhiều bước tiến tích cực thông qua những chuyến thăm hữu nghị, trao đổi đoàn giữa hai bên. Các Biên bản ghi nhớ, Ý định thư thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị đã được ký kết giữa Đà Nẵng với thành phố Oakland, Pittsburgh, Houston đã đặt nền móng cho quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác song phương trên nhiều mặt.
Hoa Kỳ cũng là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu tại Đà Nẵng. Tính đến nay, Đà Nẵng đã thu hút 89 dự án FDI từ Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư đạt 511 triệu USD, đứng thứ ba về vốn FDI vào thành phố. Các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Đà Nẵng và Hoa Kỳ diễn ra sôi nổi với sự hiện diện và đóng góp thiết thực của cộng đồng người Mỹ và các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng góp phần làm sâu sắc và gắn kết tình cảm nhân dân hai nước.
![]() |
Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: KT) |
Ông Hồ Kỳ Minh tin tưởng, với tiềm năng to lớn về không gian và nguồn lực trong thời gian sắp tới, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những địa phương sáng giá của Việt Nam tham gia vào tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu do Hoa Kỳ khởi xướng; Đà Nẵng và Hoa Kỳ sẽ có những bước tiến dài hơn, vững chắc hơn nữa trong các năm tới, để định vị quan hệ hữu nghị, toàn diện, ổn định, lâu dài.
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995. Về kinh tế, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 250 lần so với thời điểm bình thường hóa, đạt hơn 132 tỷ USD trong năm 2024. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng nhanh, các tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Apple, Amazon, Intel, Meta, Nike, Visa, Coca Cola, Marriott... là những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Trong lĩnh vực chính trị - an ninh, hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn, đặc biệt các đoàn cấp cao, triển khai các cơ chế đối thoại và phối hợp xử lý những vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các sáng kiến trong ASEAN và hợp tác Mê Kông. Về giáo dục và giao lưu nhân dân, Việt Nam hiện là nước ASEAN có số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ cao nhất, với gần 30.000 học sinh, sinh viên. Đồng thời, nhiều trường đại học của Hoa Kỳ đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam, góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân Hoa Kỳ về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không chỉ là minh chứng sống động cho tinh thần hàn gắn, hòa giải giữa hai quốc gia trong lịch sử quan hệ quốc tế, mà còn là hình mẫu trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác hướng tới tương lai. |
![]() Năm 2025 là một cột mốc đặc biệt đánh dấu quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trải qua ba thập kỷ bình thường hóa quan hệ (1995-2025), đã phát triển phi thường từ cựu thù trở thành đối tác tín nhiệm, tin cậy. |
![]() Ngày 20/6, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chính thức khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. |
PV