Ông Trịnh Xuân Trường: Thành tựu của Lào Cai có sự đóng góp tích cực của báo chí

09:07 | 22/06/2025

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về sự đóng góp của báo chí vào sự phát triển của Lào Cai, đặc biệt là khi cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Thưa ông, là người đứng đầu tỉnh ủy Lào Cai, qua lăng kính báo chí ông nhận xét thế nào về sự phát triển toàn diện của Đảng bộ tỉnh, có khía cạnh nào chưa được phản ánh đầy đủ hay không?

- Sau hơn 30 năm tái lập và phát triển, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu nổi bật, có tính đột phá trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục khẳng định vị thế là tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ[1].

Kinh tế phát triển khá toàn diện. Thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; giảm nghèo nhanh và bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên.

Ông Trịnh Xuân Trường: Thành tựu của Lào Cai có sự đóng góp tích cực của báo chí
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường

Mặc dù đạt được kết quả trên song sự phát triển của tỉnh Lào Cai còn bộc bộ một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Cơ cấu lại ngành công nghiệp còn chậm, sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn. Dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chất lượng thu hút đầu tư chưa cao. Số lượng doanh nghiệp còn ít, thiếu các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh để chủ đạo, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn chưa thực sự hiệu quả. Đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Đây là những vấn đề đặt ra mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã, đang và sẽ quyết liệt giải quyết, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Cá nhân ông đánh giá đâu là những đóng góp tích cực của báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Lào Cai?

-Trong chặng đường hơn 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển, từ 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất của cả nước, tỉnh Lào Cai trở thành một trong những tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc Bộ, và báo chí đã đồng hành, vào cuộc trên tất cả các lĩnh vực, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao dân trí, quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động, hội nhập, phát triển đến với Nhân dân trong nước và thế giới.

Cùng với đó, báo chí đã góp phần kiến tạo giá trị tốt đẹp, huy động sức mạnh tổng hợp trong xã hội, sát cánh cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai vượt qua gian khó, kiến tạo tương lai. Điều này được minh chứng rõ nét trong những thời khắc lịch sử khó khăn như đại dịch Covid-19, cơn bão số 3 năm 2024. Hình ảnh của các phóng viên, nhà báo không ngại hiểm nguy, dấn thân nơi tâm dịch, rốn lũ để đưa những thông tin chân thực, sống động nhất đến với độc giả, tạo ra động lực phi thường để tỉnh Lào Cai vượt qua gian khó.

Những thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh Lào Cai trong hơn 30 năm qua có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí Trung ương thường trú và những người làm báo trên mọi miền của Tổ quốc.

- Năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ông hy vọng gì về sự song hành của báo chí với Lào Cai trong tương lai?

-Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) - dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang, giàu truyền thống cách mạng và cống hiến không ngừng nghỉ của nền báo chí nước nhà, tôi xin gửi tới những người làm báo lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, bút sắc, lòng trong, luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc Việt Nam với trên 182 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Lào Cai có vị trí địa chính trị, địa kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước. Tôi mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu: Xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới./.

- Trân trọng cảm ơn ông!


[1] (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,37%, (2) GRDP bình quân đầu người 110,3 triệu đồng, (3) Quy mô kinh tế ước đạt trên 77.000 tỷ đồng, (4) Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng.

Cẩm Khanh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-trinh-xuan-truong-thanh-tuu-cua-lao-cai-co-su-dong-gop-tich-cuc-cua-bao-chi-214377.html

In bài viết