11:03 | 22/06/2025
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dự lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc) |
Với chủ đề “Thép trong Bút, Lửa trong Tim”, chương trình tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của các nhà báo chân chính trong hành trình đồng hành cùng đất nước.
Năm nay, từ 1.970 tác phẩm gửi dự thi, trong đó 1.913 tác phẩm đủ điều kiện, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 183 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Sau quá trình thẩm định, thảo luận và bỏ phiếu, 128 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải, gồm 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích.
Các tác phẩm đạt giải ở nhiều thể loại báo chí như: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; Xã luận, Bình luận, Chuyên luận; Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh; Phim tài liệu, ký sự truyền hình; Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép… Đặc biệt, năm 2024 là lần đầu tiên Giải báo chí Quốc gia đưa vào xét chọn hai thể loại mới: Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo, thể hiện bước chuyển mình của nền báo chí trong kỷ nguyên số.
Trong đó, giải A thể loại Báo chí đa phương tiện được trao cho loạt 5 kỳ “Bóng tối trong mái ấm tình thương” của nhóm tác giả Đặng Văn Sinh, Trần Duy Khánh, Nguyễn Thị Uyển Nhi - Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên. Ở thể loại Báo chí sáng tạo, giải A thuộc về tác phẩm phụ san tương tác panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” của nhóm tác giả Ngô Việt Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Văn Quyết, Nguyễn Quang Huy, Lê Thanh Bài, Nguyễn Ngọc Toán - Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.
Các tác phẩm tham dự mùa giải năm nay được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, phản ánh toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2024. Nhiều đề tài mang tính thời sự nổi bật được thể hiện sâu sắc, đa chiều như: công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế và thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả siêu bão Yagi, đấu tranh chống hàng giả - hàng lậu, nạn khai thác tài nguyên trái phép… Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh những con người bình dị với nghĩa cử cao đẹp như nữ giáo viên vùng cao, bí thư chi bộ nơi thôn bản, bác sĩ trẻ vùng khó, học sinh khiếm thị giàu nghị lực… lan tỏa giá trị nhân văn, chạm tới cảm xúc của công chúng.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc) |
Theo Hội đồng chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đầu tư công phu vào các sản phẩm báo chí đa phương tiện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, hướng tới phát triển báo chí đa nền tảng, song vẫn giữ vững tính chính trị, tư tưởng và sự chính xác, kịp thời. Những tác phẩm đoạt giải không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ vượt trội mà còn cho thấy tinh thần dấn thân và đổi mới không ngừng của đội ngũ người làm báo trong bối cảnh báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ.
Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước do Chính phủ phê duyệt, Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan thường trực tổ chức. Đây không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, mà còn là nguồn động viên to lớn, cổ vũ các nhà báo tiếp tục cống hiến, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, giải thưởng càng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp không thể thay thế của các thế hệ nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
![]() Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới" của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. |
![]() Quản lý vùng biển đảo Tây Nam có vị trí chiến lược quan trọng, Vùng 5 Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển Tây Nam. Đồng hành cùng nhiệm vụ ấy, báo chí trong và ngoài quân đội đã phát huy vai trò cầu nối giữa người lính biển và nhân dân cả nước, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới, củng cố “thế trận lòng dân” và mặt trận tư tưởng trên biển. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)