Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 8 tại Nhật Bản: Lan tỏa tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa Việt

10:37 | 16/06/2025

Ngày 15/6, Hiệp hội Phổ cập, Giao lưu Ngôn ngữ các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản đã tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 8 tại khuôn viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.
160 sinh viên quốc tế thi hùng biện tiếng Việt
Góp phần hình thành một "hệ sinh thái tiếng Việt toàn cầu”
Thí sinh nhận thẻ vào phòng dự thi. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh nhận thẻ vào phòng dự thi. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, kỳ thi năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người học tiếng Việt trên toàn quốc với tổng cộng 917 lượt thí sinh ở nhiều độ tuổi, đến từ 40/46 địa phương trên khắp Nhật Bản.

Kỳ thi năng lực tiếng Việt được chia thành 6 cấp độ, bắt đầu từ cấp cận 6 - cấp nhập môn, sau đó tăng dần đến cấp 1. Cấp 6 là cấp độ có nhiều lượt đăng ký nhất với 229 lượt, tiếp theo là cấp 5 với 214 lượt. Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên kỳ thi có trình độ cấp 1 - cấp độ cao nhất với 41 lượt thí sinh đăng ký tham dự.

Độ tuổi trung bình của thí sinh là khoảng 38 tuổi. Thí sinh nhỏ tuổi nhất là một học sinh tiểu học 8 tuổi, và lớn tuổi nhất là một cụ ông 84 tuổi. Cả hai đều thi ở cấp độ cận 6. Nhiều thí sinh ở các tỉnh xa như Hokkaido ở cực Bắc và Okinawa ở cực Nam đã đi tàu Shinkansen đến Tokyo vào sáng cùng ngày để dự thi. Có những thí sinh hiện đang làm việc tại Việt Nam cũng trở về Nhật Bản đúng dịp này để tham gia kỳ thi.

Chủ tịch Hiệp hội Phổ cập, Giao lưu Ngôn ngữ các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản, ông Fujino Masayoshi, bày tỏ vui mừng khi kỳ thi lần đầu tiên tổ chức thi cấp độ 1. Ông cho biết trước đây từng có đề xuất tổ chức cấp thi này nhưng chưa thể thực hiện do chưa đủ số lượng thí sinh. Việc số lượng người học tiếng Việt tăng đều qua các năm đã tạo điều kiện để tổ chức kỳ thi ở trình độ cao nhất. Tỷ lệ đỗ trong các kỳ thi năng lực tiếng Việt cũng tăng dần theo thời gian. Nếu như ở kỳ thi đầu tiên, tỷ lệ đỗ trung bình của tất cả các cấp chỉ đạt 16,7%, thì đến năm 2024 đã tăng lên khoảng 52,63%.

Về nội dung thi, phần nghe hiểu được đánh giá là khó nhất ở các cấp độ cơ bản. Tuy nhiên, với thí sinh ở cấp 1 thì ngữ pháp và đọc hiểu mới là phần khó nhất. Điều này cho thấy sự thay đổi trong độ khó và yêu cầu khi người học đạt đến trình độ thành thạo hơn.

Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 8 tại Nhật Bản: Lan tỏa tình yêu với ngôn ngữ và văn hóa Việt
Các thí sinh thi tại phòng thi cấp 1 đang tập trung làm bài thi nghe hiểu. (Ảnh: TTXVN)

Trong số các thí sinh, nhiều người học tiếng Việt để phục vụ công việc như phiên dịch, nhân viên hành chính hỗ trợ người Việt Nam tại địa phương. Anh Hideki Onozawa, nhân viên Tòa thị chính Itoshima đăng ký thi cấp 3 với mong muốn sử dụng tiếng Việt để hỗ trợ cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây. Bên cạnh mục tiêu nghề nghiệp, anh còn chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam qua nhiều chuyến du lịch từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Koike Yusuke, sống tại thành phố Hồ Chí Minh 15 năm qua đã trở lại Nhật Bản tham dự kỳ thi ở cấp 3. Anh cho biết đã lập gia đình tại Việt Nam, có vợ là người Việt và nhận xét thành phố Hồ Chí Minh là nơi dễ sống nhờ thời tiết ấm áp quanh năm, không có mùa đông.

Ở cấp độ cao nhất - cấp 1, có những thí sinh như anh Takenaka (Shizuoka), từng sống ở Việt Nam 24 năm, hoặc anh Fukushima (Aichi), người tự học tiếng Việt suốt 5 năm qua với sự trợ giúp của Internet và ChatGPT. Họ học tiếng Việt không chỉ để giao tiếp mà còn vì tình yêu sâu sắc với văn hóa, con người và đặc biệt là các món ăn Việt như bún đậu mắm tôm, nem, rau thơm…

Kỳ thi năng lực tiếng Việt do Hiệp hội Phổ cập, Giao lưu Ngôn ngữ các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản tổ chức hằng năm nhằm chuẩn hóa trình độ tiếng Việt và quảng bá tiếng Việt tại Nhật Bản. Ngoại trừ năm 2020 không tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kỳ thi được tổ chức đều đặn và đã trở thành một sân chơi uy tín cho những người Nhật yêu mến tiếng Việt.

160 sinh viên quốc tế thi hùng biện tiếng Việt 160 sinh viên quốc tế thi hùng biện tiếng Việt
Ngày 31/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức vòng Chung kết cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài khu vực miền Trung lần thứ I - Đà Nẵng năm 2025”.
Góp phần hình thành một Góp phần hình thành một "hệ sinh thái tiếng Việt toàn cầu”
Trong hai ngày 31/5-1/6, Hội thảo quốc tế với chủ đề "Tầm quan trọng của việc giảng dạy, gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" đã diễn ra tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030" và kế hoạch triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025 của Bộ Ngoại giao.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-viet-lan-thu-8-tai-nhat-ban-lan-toa-tinh-yeu-voi-ngon-ngu-va-van-hoa-viet-214231.html

In bài viết