08:28 | 01/06/2025
Theo báo Independent, ngày 31/5, phát biểu lần đầu tiên tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 (Singapore), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhận định, quân đội Trung Quốc “đang diễn tập cho một tình huống thực sự” và cảnh báo: “Mối đe dọa từ Trung Quốc là có thật và nó có thể sắp xảy ra”.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. (Ảnh: Reuters) |
Ông cho rằng Trung Quốc giờ đây không chỉ củng cố lực lượng để tái thống nhất Đài Loan, mà còn "tập luyện cho điều đó hằng ngày". Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu và không loại trừ sử dụng vũ lực để tái thống nhất đảo Đài Loan.
Theo Hãng tin Reuters, đây được xem là một trong những tuyên bố cứng rắn nhất của ông Pete Hegseth về Trung Quốc kể từ khi đảm nhận chức vụ.
Ông kêu gọi các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP, tương tự yêu cầu đang đặt ra với các nước châu Âu. Khẳng định sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Pete Hegseth nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Mỹ sẽ không kèm theo bất kỳ điều kiện nào buộc các quốc gia phải điều chỉnh chính sách văn hóa hay môi trường theo phương Tây.
Theo tờ Straits Times, chi tiêu quốc phòng của một số quốc gia châu Á hiện vẫn ở mức tương đối thấp so với khuyến nghị của Mỹ. Cụ thể, Nhật Bản dự kiến chỉ đạt mức chi tiêu tương đương 2% GDP vào năm 2027, trong khi Hàn Quốc chi khoảng 2,8% GDP trong năm 2024. Philippines và Thái Lan hiện duy trì ở mức hơn 1% GDP. Riêng Singapore cho biết sẽ giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức trung bình khoảng 3% GDP hằng năm trong suốt thập niên tới, bắt đầu từ năm 2024.
Theo Hãng thông tấn Ukrinform: Ngày 31/5, Ukraine đã phát lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 11 ngôi làng và khu định cư tại vùng Sumy, nằm sát biên giới với Nga do lo ngại nguy cơ bị tấn công. Hơn 500 cư dân đã được di dời đến nơi an toàn. Vùng Sumy nằm ở đông bắc Ukraine, giáp với các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk của Nga.
![]() |
Hiện trường vụ không kích ở vùng Sumy, vùng đông bắc Ukraine, giáp biên giới với Nga hôm 31/5. (Ảnh: Ukrinform) |
Trong bài đăng trên Facebook ngày 31/5, ông Oleg Hrygorov – lãnh đạo Cục Quản lý quân sự vùng Sumy kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. “Việc ở lại khu vực nguy hiểm thường xuyên rình rập là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của mọi người”, ông nhấn mạnh.
Cùng ngày, ông Hrygorov cho biết các cuộc không kích của Nga đã đánh trúng một số cơ sở nông nghiệp tại các huyện Romensky và Trostyanets, khiến một tài xế xe tải chở ngũ cốc thiệt mạng và hàng trăm vật nuôi bị tiêu diệt. Chỉ trong vòng 24 giờ, từ sáng 30 đến sáng 31/5, Nga đã tiến hành hơn 160 cuộc pháo kích tại khu vực, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và bốn người khác bị thương.
Truyền thông Hàn Quốc ngày 31/5 đưa tin: Khoảng 400 hành khách đã phải sơ tán khẩn cấp qua đường hầm khi một vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút (giờ địa phương), gần khu vực trung tâm Seoul. Nghi phạm mang theo xăng, châm lửa gây cháy trên tàu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt giữ tại một nhà ga lân cận. Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ gây án.
Vụ cháy khiến khoảng 20 người phải nhập viện do hít phải khói độc và gặp một số chấn thương nhẹ. Tuyến tàu điện ngầm nơi xảy ra sự cố đã phải tạm dừng hoạt động trong khoảng 1 giờ để xử lý hiện trường.
![]() Nga đề xuất địa điểm và thời gian dự kiến diễn ra vòng đàm phán Nga - Ukraine thứ hai; ông Trump muốn Đại học Harvard chỉ nhận tối đa 15% sinh viên nước ngoài; Nhật Bản đàm phán mua chip Mỹ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 29/5. |
![]() Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump; Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn ở Gaza; Tổng thống Putin lên tiếng việc Nga sáp nhập Crimea... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/5. |
Tú Anh (tổng hợp)