16:41 | 31/05/2025
Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại, phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và chiến lược với nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản.
Theo ông Bùi Quang Hưng, Việt Nam và Nhật Bản đã duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong nhiều năm qua. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam. Hai nước đã có nhiều hoạt động tăng cường giao lưu kinh tế, đem lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai bên. Thương mại Việt Nam-Nhật Bản tăng trưởng đều đặn trong các năm qua.
![]() |
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại) |
Ông Kunihiko Hirabayashi, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản đánh giá: Việt Nam từ lâu đã là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, với lực lượng lao động trẻ và có năng lực, chi phí sản xuất cạnh tranh, vị trí chiến lược, cùng sự tham gia mạnh mẽ vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Ông Kunihiko Hirabayashi nhấn mạnh: ngay cả trong những thời kỳ bất ổn toàn cầu, Việt Nam vẫn được coi là đối tác chiến lược và đáng tin cậy đối với Nhật Bản. Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế nổi bật trong thương mại quốc tế do đã và đang tham gia cũng như không ngừng củng cố các chuỗi giá trị toàn cầu.
Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản cũng gợi mở nhiều mảng hợp tác triển vọng giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản như: các sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường, các hoạt động liên kết thúc đẩy thương hiệu quốc gia của hai nước để mở ra cơ hội đồng hợp tác phát triển thương hiệu chung trong một số nhóm sản phẩm có giá trị cộng hưởng giữa khả năng sản xuất xuất sắc của Việt Nam và sự tin cậy của Nhật Bản, các hoạt động song hành mở rộng sang các thị trường mới nổi để phát triển chuỗi cung ứng.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ông Kunihiko Hirabayashi cho rằng nhu cầu từ Việt Nam đang gia tăng và là điểm đến đầy hứa hẹn cho sự hợp tác của Nhật Bản đối với việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế.
Ông Kunihiko Hirabayashi đánh giá Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư thông minh cho các doanh nghiệp Nhật Bản, mà còn là nơi tuyệt vời để sinh sống - với nền văn hóa phong phú, con người thân thiện, ẩm thực đẳng cấp thế giới, các địa điểm du lịch, nền giáo dục và cơ sở hạ tầng đang ngày một cải thiện.
![]() |
Doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin. (Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại) |
Ngay sau phần hội nghị, 27 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình giao thương sôi nổi với các doanh nghiệp Nhật Bản, kết nối được với nhiều đối tác Nhật Bản triển vọng trong đa dạng các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm (gồm tinh bột sắn, hải sản khô và đông lạnh, trà, cà phê, gia vị, bánh, trái cây...); linh kiện cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, các sản phẩm gia dụng, thủ công mỹ nghệ, nước hoa.
Khang Anh