15:33 | 29/05/2025
Theo Thông tấn xã Việt Nam, lễ khai trương có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Vũ Quang Minh; đại diện một số tổ chức hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và Đức như Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Việt Nam), Tập đoàn AVESTOS (Đức); đại diện Liên hiệp hội người Việt Nam tại Đức, cùng nhiều doanh nghiệp và hội đoàn của cộng đồng người Việt.
Giáo sư, Tiến sĩ Frank Deubler, Hiệu trưởng ITW Berlin cho biết, nhà trường theo đuổi ba mục tiêu chính: hỗ trợ người Việt học tiếng Đức, định hướng nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng để hội nhập; kết nối giữa Việt Nam và Đức, tạo điều kiện cho người trẻ mới sang tìm kiếm cơ hội học tập và việc làm; đồng thời giữ gìn văn hóa Việt thông qua các lớp tiếng Việt và hoạt động truyền thống dành cho thế hệ trẻ gốc Việt tại Đức.
![]() |
Lễ khai trương trường đào tạo ngôn ngữ và giáo dục nghề nghiệp ITW Lichtenberg. (Ảnh: TTXVN) |
Theo ông Phan Công Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ITW Berlin, nhà trường không chỉ tập trung đào tạo tại Đức mà còn hướng đến chuyển giao chương trình và mã ngành về Việt Nam, chuẩn hóa bằng cấp nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cho thị trường Đức. Năm 2025, ITW Berlin sẽ mở thêm các ngành đào tạo mới như chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, phối hợp với Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (Nibelc Group) đào tạo 1.500 lao động, trong đó dự kiến đưa khoảng 500 người sang Đức làm việc.hóa, âm nhạc, ẩm thực truyền thống để gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt ở Đức.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh, hợp tác lao động và đào tạo nghề là lĩnh vực có tiềm năng lớn giữa Việt Nam và Đức, đặc biệt trong bối cảnh Đức dự kiến thiếu hụt khoảng 7 triệu lao động có tay nghề đến năm 2035. Mỗi năm, khoảng 150.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên số lượng lao động đến Đức còn khiêm tốn. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của các nhà đầu tư, giáo viên và ban điều hành nhà trường trong việc xây dựng cơ sở đào tạo phục vụ cộng đồng, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng và doanh nghiệp hai nước nhằm hỗ trợ trường thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.
Cũng trong khuôn khổ lễ khai trương, ITW Lichtenberg đã ký kết văn bản hợp tác với Bệnh viện Châm cứu Trung ương nhằm thúc đẩy đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực y học cổ truyền Việt Nam tại Đức. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn trong việc quảng bá y học truyền thống Việt Nam đến cộng đồng người Việt và quốc tế tại châu Âu.
![]() Ngày 19/3, tại Hà Nội, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã ký kết Hợp đồng cung ứng đưa lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức với Công ty TNHH Vivantes - Diễn đàn cho người cao tuổi. |
![]() Ngày 12/4, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Berlin (Đức) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc "Văn hóa Việt Nam - Tinh hoa di sản Kinh Bắc" của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)