Giao lưu nhân dân: Nhịp cầu hữu nghị Mường Nhé - Giang Thành

06:06 | 29/05/2025

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tăng cường hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới không chỉ góp phần giải quyết bài toán sinh kế mà còn củng cố tình đoàn kết, hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Mường Nhé đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực y tế, lao động với thành phố Phổ Nhĩ Mường Nhé đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực y tế, lao động với thành phố Phổ Nhĩ
Thực hiện chương trình hợp tác biên giới, chiều ngày 7/10, huyện Mường Nhé (Điện Biên, Việt Nam) đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu huyện ủy Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Phát triển hệ thống giao thông động lực để Mường Nhé phát triển Phát triển hệ thống giao thông động lực để Mường Nhé phát triển
Mường Nhé (Điện Biên) – nơi địa đầu cực Tây Tổ quốc – đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ nhờ những bước tiến trong phát triển hạ tầng giao thông. Từ chỗ đi lại cách trở, giao thương khó khăn, nay nhiều tuyến đường đã được đầu tư đồng bộ, mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên còn nhiều gian khó.

Nằm ở cực Tây của Tổ quốc, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) giáp ranh với cả Lào và Trung Quốc. Đây là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, Mường Nhé đã nỗ lực phát triển hạ tầng, cải thiện sinh kế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là với huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

4200-3

Trung tâm huyện Mường Nhé ngày càng phát triển, đang dần hình thành một thị nhỏ khu vực vùng biên.

(Ảnh: Duy Linh)

Theo ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, đây là huyện duy nhất của tỉnh Điện Biên có chung đường biên giới với cả hai quốc gia. "Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường, việc tăng cường giao lưu nhân dân giữa các địa phương biên giới ngày càng có vai trò quan trọng Mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân Mường Nhé và Giang Thành chính là nền tảng vững chắc góp phần vun đắp lòng tin và duy trì quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, bền vững" ông Hải nhấn mạnh.

Hợp tác lao động – Từ quan hệ hữu nghị đến hành động thực tiễn

Ngày 20/5/2025, đoàn công tác huyện Mường Nhé do Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với chính quyền huyện Giang Thành (thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam). Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, đưa quan hệ hữu nghị giữa Mường Nhé – Giang Thành trở thành hình mẫu trong hợp tác địa phương vùng biên.

Giao lưu nhân dân: Nhịp cầu hữu nghị Mường Nhé - Giang Thành

Lãnh đạo huyện Mường Nhé thăm một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Giang Thành.

(Ảnh: Duy Linh)

Đặc biệt, trong lĩnh vực lao động qua biên giới, hai địa phương đang từng bước hiện thực hóa các cam kết nhằm tạo điều kiện cho người dân tìm kiếm việc làm ổn định, hợp pháp và đảm bảo quyền lợi tại nước bạn. Đây là minh chứng sinh động cho chính sách đối ngoại lấy nhân dân làm trung tâm, đồng thời góp phần vào việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực biên giới Việt - Trung.

Giao lưu nhân dân: Nhịp cầu hữu nghị Mường Nhé - Giang Thành

Hai huyện đang xây dựng phương án đưa lao động tại huyện Mường Nhé sang làm việc tại nhà máy, xí nghiệp tại huyện Giang Thanh. (Ảnh: Duy Linh)

Ông Bùi Minh Hải cho biết thêm: "Việc tổ chức lao động bài bản, có định hướng và bảo vệ người lao động từ sớm là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng khốc liệt. Mô hình này hoàn toàn có thể nhân rộng ra các địa phương biên giới khác, qua đó phát huy vai trò cầu nối của chính quyền cơ sở trong công tác đối ngoại, tăng cường ngoại giao nhân dân và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt - Trung".

Đa dạng hóa hợp tác – Gắn kết toàn diện

Không dừng lại ở hợp tác kinh tế, Mường Nhé và Giang Thành còn mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, tuyên truyền. Thông qua các hoạt động giao lưu, người dân hai bên hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán và cuộc sống của nhau, từ đó xây dựng lòng tin, tăng cường tình cảm hữu nghị.

Giao lưu nhân dân: Nhịp cầu hữu nghị Mường Nhé - Giang Thành

Hai huyện thường xuyên có buổi hội đàm, giao ban tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

(Ảnh: Duy Linh)

Song song với đó, hai huyện cũng thường xuyên tổ chức hội đàm, giao ban biên giới nhằm tăng cường hợp tác về an ninh, phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế. Gần đây, Công an huyện Mường Nhé đã tổ chức hội nghị giao ban với Cục Công an huyện Giang Thành để thảo luận các vấn đề an ninh trật tự và ký kết chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Giao lưu nhân dân: Nhịp cầu hữu nghị Mường Nhé - Giang Thành

Huyện Giang Thành tặng 100 tấn giống mía đường cho nhân dân huyện Mường Nhé. (Ảnh: Duy Linh)

Hai bên cũng thống nhất đề xuất nâng cấp lối mở A Pa Chải – Long Phú thành cửa khẩu song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại, thúc đẩy giao thương, giao lưu văn hóa và góp phần phát triển kinh tế biên giới.

Đồn biên phòng A Pa Chải “Chốt chặn nơi tuyến đầu” Đồn biên phòng A Pa Chải “Chốt chặn nơi tuyến đầu”
Quản lý hơn 40 km đường biên giới giáp với Lào và Trung Quốc, thời gian qua Cán bộ, Chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải, huyện Mường nhé (Điện Biên) đã chủ động tăng cường quân số, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.
Mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú nâng bước học sinh nghèo đến trường Mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú nâng bước học sinh nghèo đến trường
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp giáo dục ở những vùng khó khăn đã có những bước phát triển đáng kể. Một trong những sự quan tâm đó là chính sách hỗ trợ mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Mô hình không chỉ nâng cao tỷ lệ học sinh chuyên cần mà còn giúp cho chất lượng giáo dục ở huyện nghèo vùng biên – Mường Nhé (Điện Biên) ngày càng được cải thiện.

Duy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-nhan-dan-nhip-cau-huu-nghi-muong-nhe-giang-thanh-213865.html

In bài viết