08:48 | 20/05/2025
Theo TTXVN, cuộc thi vẽ tranh “Quê hương Việt Nam” được phát động từ tháng 3/2025, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc thi thu hút khoảng 50 tác phẩm đến từ các lớp học tiếng Việt trên khắp Nhật Bản.
![]() |
Một số tác phẩm tham dự cuộc thi. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Theo Báo Nhân dân, bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai cho biết, tình yêu thương của Bác Hồ với thiếu nhi chính là nguồn cảm hứng cho cuộc thi. Đây là dịp để các em thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu.
“Qua từng nét vẽ, chúng tôi thấy được những trái tim nhỏ đang hướng về quê nhà - về những điều đẹp nhất của tuổi thơ: làng quê, biển đảo, mái trường, ông bà, cha mẹ và hình ảnh Bác Hồ với nụ cười hiền hậu”, bà Lê Thương nói.
Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về em Ngô Khắc Bảo (10 tuổi, tỉnh Toyama) với tác phẩm “50 năm giải phóng miền Nam”. Em bày tỏ mong muốn sớm được về Việt Nam để viếng Lăng Bác. Giải Nhì được trao cho em Trần Nam Phong (13 tuổi, Osaka) với bức chân dung Bác Hồ trong ngày thống nhất đất nước.
![]() |
Ban Tổ chức trao giải cho các em thiếu nhi. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Hải Yến, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đánh giá cao sáng kiến tổ chức các hoạt động văn hóa ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản hiểu và tự hào về cội nguồn dân tộc. Những bức tranh của các em hôm nay chính là thông điệp yêu nước, là cầu nối văn hóa giữa hai quê hương.
Tú Anh (tổng hợp)