14:00 | 17/05/2025
Cùng tham dự có ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện các Bộ, ban, ngành, các hội hữu nghị song phương của Việt Nam với các nước châu Âu cùng đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan (Hội).
Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đặt mục tiêu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân. Tuyên truyền, giới thiệu đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam; thông tin về đất nước, con người, văn hoá lịch sử của hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Uzbekistan vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Hội cũng đặt mục tiêu xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và phát triển trên tất cả các mặt làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè Uzbekistan đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng (thứ bảy từ trái sang, hàng đầu), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 48 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên. Đại sứ Lại Ngọc Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam biểu dương những nỗ lực của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2025, đồng thời gợi ý 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới:
Một là, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội VI theo toàn khóa và từng năm, bám sát định hướng công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Hai là, đổi mới hình thức và nội dung hoạt động phù hợp với tiềm năng của hai nước và lợi thế của đối ngoại nhân dân; tăng cường sự tham gia của giới trẻ, doanh nghiệp và các trường đại học trên cơ sở đem lại lợi ích cho các bên tham gia. Tổ chức các buổi chia sẻ thông tin, hội thảo trực tuyến, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp, cung cấp các điều kiện cần thiết để Hội có thể tổ chức các hoạt động này.
Ba là, về đối tác, hiện nay Hội chủ yếu duy trì quan hệ với Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam và Uỷ ban về Quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác hữu nghị với nước ngoài của Uzbekistan. Thời gian tới, Hội cần tiếp tục trao đổi, giữ liên hệ thường xuyên nhằm củng cố, duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống này. Một tín hiệu tích cực là trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (4/2025), hai bên đã thống nhất xem xét việc sớm mở cơ quan đại diện ở mỗi nước nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương. Đây là điều kiện hết sức cần thiết, Hội cần quan tâm chuẩn bị cho kế hoạch này. Trước mắt, cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động ở Uzbekistan trong việc kết nối, trao đổi với các đối tác sở tại, nhất là các tổ chức, đơn vị quan tâm và có quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Bốn là, tăng cường hàm lượng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch trong các hoạt động giao lưu nhân dân; làm cầu nối kết nghĩa, hợp tác doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, các địa phương nhằm thực hiện chủ trương ngoại giao kinh tế.
Năm là, đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin và tuyên truyền đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin rộng rãi hơn về chính sách đối ngoại, thành tựu của Việt Nam cũng như của Uzbekistan để hai bên hiểu nhau hơn.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng trao Cờ lưu niệm của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Hội hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Dịp này, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã tặng Cờ lưu niệm của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với dòng chữ “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” cho Hội.
Hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2018-2025Báo cáo tổng kết tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2018-2025, Hội đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước. Tiêu biểu, năm 2019, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Diễn đàn quốc tế Cựu sinh viên MGIMO lần thứ V được tổ chức tại Tashkent (Uzbekistan). Năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Uzbekistan, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, trao đổi thư chúc mừng và đón đoàn Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam thăm Việt Nam. Năm 2023, đoàn gồm 28 hội viên sang thăm lại trường cũ tại Uzbekistan. Năm 2024, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo và hội viên Hội. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam và Ủy ban Quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác hữu nghị với nước ngoài của Uzbekistan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật: "Triển lãm ảnh “Uzbekistan: Viên ngọc Trung Á” (2018); cuộc thi vẽ tranh về đất nước, con người Uzbekistan cho học sinh lứa tuổi thiếu niên nhi đồng của Hà Nội (2018); các chương trình truyền hình giới thiệu lịch sử, văn hóa Uzbekistan. Năm 2020, trong đại dịch Covid-19, Hội hỗ trợ nhân đạo cho công dân Uzbekistan và Nga bị mắc kẹt tại Việt Nam. Tháng 7/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội ký kết trực tuyến các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Uỷ ban về quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác hữu nghị với nước ngoài của Uzbekistan và Hội hữu nghị Uzbekistan -Việt Nam, tạo khung pháp lý toàn diện cho hợp tác nhân dân giữa hai nước. Đặc biệt, Hội đã giới thiệu cuốn sách dịch "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Uzbekistan; vận động bạn bè Uzbekistan tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Bài hát "Tashkent - Hà Nội" do Hội sáng tác đã đạt giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX. |
Thành Luân