Tin quốc tế ngày 17/5: Nga - Ukraine nhất trí trao đổi 2.000 tù binh, Israel đẩy mạnh tấn công vào Dải Gaza

06:00 | 17/05/2025

Nga - Ukraine nhất trí trao đổi 2.000 tù binh, thảo luận khả năng ngừng bắn; Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza; Giáo hoàng Leo XIV nhận mình là “hậu duệ của người nhập cư” và kêu gọi việc tôn trọng phẩm giá của người di cư... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/5.
Việt Nam hoan nghênh đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine
Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul hoãn vì lý do hậu cần

Nga - Ukraine nhất trí trao đổi 2.000 tù binh, thảo luận khả năng ngừng bắn

Tối 16/5, hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin Nga và Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán mới tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đạt được thỏa thuận đáng chú ý về trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh mỗi bên. Hai bên cũng đã trình bày quan điểm về khả năng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Vladimir Medinsky - trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưởng phái đoàn đàm phán của Moskva cho biết, ông hài lòng với kết quả cuộc gặp, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục trao đổi với Ukraine. Kiev đã đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nguyên thủ quốc gia và Moskva đã tiếp nhận đề xuất này để xem xét. Hai bên sẽ trình bày riêng các điều kiện chi tiết để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn khả thi trong tương lai. Phái đoàn Nga xác nhận kế hoạch tiếp tục các vòng đàm phán.

cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 16/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phía Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, trưởng phái đoàn đàm phán cũng xác nhận nội dung thảo luận chính xoay quanh việc thiết lập một lệnh ngừng bắn. Ông cũng công bố thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh mỗi bên. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán.

Trong bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này sẵn sàng hành động nhanh chóng để đạt được hòa bình thực sự. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là thế giới phải giữ vững lập trường”.

"Nếu người Nga từ chối ngừng bắn và chấm dứt thương vong một cách hoàn toàn và vô điều kiện, thì phải có lệnh trừng phạt mạnh mẽ. Phải duy trì áp lực lên Nga cho đến khi Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh", ông viết.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng phái đoàn Nga đã yêu cầu Ukraine phải rút khỏi các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson - bốn vùng ở phía đông Ukraine mà Moskva đã sáp nhập vào năm 2022.

Theo hãng tin Reuters, lãnh đạo các nước đồng minh thân cận với Ukraine gồm Anh, Pháp, Đức và Ba Lan đã bày tỏ sự ủng hộ với lập trường của Tổng thống Zelensky, cho rằng các điều kiện do Nga đưa ra tại bàn đàm phán hiện nay là “không thể chấp nhận được” và đã cùng tham vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tờ Politico, Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV mong muốn chọn Vatican làm địa điểm tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện hai bên xung đột. Phát biểu bên lề một sự kiện tại Rome, Hồng y Parolin nhấn mạnh Vatican “sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải”, theo hãng tin ANSA.

Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 16/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã khởi động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Cỗ xe ngựa của Gideon” nhằm vào Dải Gaza. Theo tuyên bố của IDF, chiến dịch này bao gồm các đợt tấn công diện rộng cùng việc huy động binh sĩ để chiếm giữ các khu vực chiến lược tại Gaza, với mục tiêu “giải cứu con tin và đánh bại Hamas”.

Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ dội khắp Gaza. Ảnh: AJ.
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ dội khắp Gaza. (Ảnh: AJ)

Theo các nguồn tin từ giới chức Israel, chiến dịch lần này không chỉ nhắm vào các vị trí của Hamas, mà còn có mục đích đẩy người dân Palestine về phía Nam Dải Gaza, đồng thời kiểm soát nguồn cung cấp viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine. Phía Israel khẳng định có đủ viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần đầu năm 2025 và cáo buộc Hamas chiếm giữ phần lớn số viện trợ này.

Cũng trong ngày 16/5, bảy quốc gia châu Âu gồm Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Na Uy, Slovenia và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung chỉ trích lệnh phong tỏa viện trợ đang được Israel triển khai ở Dải Gaza kể từ hôm 2/3.

“Chúng tôi sẽ không im lặng trước thảm họa nhân đạo do con người gây ra đang diễn ra trước mắt chúng tôi ở Gaza. Hơn 50.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã mất đi mạng sống. Nhiều người nữa có thể chết đói trong những ngày và tuần tới nếu không có hành động ngay lập tức”, tuyên bố nhấn mạnh.

Nhóm quốc gia này kêu gọi Chính phủ Israel “ngay lập tức đảo ngược chính sách hiện tại, kiềm chế các hoạt động quân sự tiếp theo và dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa, đảm bảo viện trợ nhân đạo được phân phối an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở trên khắp Dải Gaza bởi các tổ chức nhân đạo quốc tế và theo các nguyên tắc nhân đạo”.

Giáo hoàng Leo XIV nhận mình là “hậu duệ của người nhập cư”

Ngày 16/5, trong buổi tiếp kiến đầu tiên với giới ngoại giao thế giới tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV tự nhận mình là “hậu duệ của những người nhập cư” và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của những người di cư. Tân Giáo hoàng kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế hành động với lòng trắc ẩn và tình liên đới đối với người di cư.

Trước khi trở thành Giáo hoàng, Giám mục Robert Robert (nay là Giáo hoàng Leo XIV) từng công khai phản đối các phát ngôn chống người nhập cư. Ông đã chỉ trích phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trên kênh Fox News, khi ông Vance cho rằng tín hữu Kitô giáo nên ưu tiên yêu thương những người gần gũi họ trước khi yêu thương những người đến từ các quốc gia khác.

Giáo hoàng Leo XIV tiếp các nhà ngoại giao tại Vatican ngày 16-5 - Ảnh: AFP
Giáo hoàng Leo XIV tiếp các nhà ngoại giao tại Vatican ngày 16/5. (Ảnh: AFP)

Bên cạnh vấn đề người di cư, Giáo hoàng Leo XIV cũng đề cập đến nhiều chủ đề toàn cầu khác như hòa bình, công lý, tự do tôn giáo, các nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột và tầm quan trọng của ngoại giao đa phương. Ông chia sẻ rằng trải nghiệm sống ở cả Bắc và Nam Mỹ, cùng với các chuyến đi trên khắp thế giới, đã giúp ông “vượt qua biên giới để gặp gỡ những con người và nền văn hóa khác nhau”. Tân Giáo hoàng cam kết sẽ tiếp tục truyền thống công du của các vị tiền nhiệm, cho biết ông sẵn sàng hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới để thúc đẩy đối thoại và tinh thần đoàn kết.

Theo kế hoạch, Thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng ngày 18/5 (tức 15h giờ Việt Nam) tại quảng trường Thánh Peter (Vatican). Giới chức Italia cho biết có khoảng 200 phái đoàn quốc tế sẽ tham dự buổi lễ.

Một số lãnh đạo thế giới đã xác nhận tham dự như: Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Israel Isaac Herzog. Về phía các hoàng gia châu Âu, Vương tử Edward, Công tước xứ Edinburgh sẽ đại diện Vua Charles III và Hoàng gia Anh; Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ; cùng đại diện Hoàng gia Tây Ban Nha cũng xác nhận tham dự.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có mặt tại Vatican và có thể gặp gỡ một số nhà lãnh đạo thế giới bên lề sự kiện, tương tự như cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ tang cố Giáo hoàng Francis trước đây.

Việt Nam hoan nghênh đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine Việt Nam hoan nghênh đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam hoan nghênh đề xuất ngày 11/5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine.
Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul hoãn vì lý do hậu cần Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul hoãn vì lý do hậu cần
Tối 15/5, hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin cuộc đàm phán dự kiến giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) không diễn ra như kế hoạch do gặp trục trặc hậu cần. Phái đoàn Nga thay vào đó đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-175-nga-ukraine-nhat-tri-trao-doi-2000-tu-binh-israel-day-manh-tan-cong-vao-dai-gaza-213583.html

In bài viết