35 năm FES tại Việt Nam: Vun đắp đối thoại, thúc đẩy công bằng

22:00 | 12/05/2025

Trong 35 hoạt động tại Việt Nam (1990-2025), Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) đã đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam thông qua việc thúc đẩy đối thoại chính sách, công bằng xã hội và phát triển bền vững. Nhằm ghi nhận đóng góp của tổ chức, tại lễ kỉ niệm 35 năm FES hoạt động tại Việt Nam diễn ra ngày 12/5 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Ngọc Hùng đã trao tặng FES bằng khen của Đoàn Chủ tịch VUFO.
Lao động Việt Nam có thể sang Đức làm trợ lý điều dưỡng
Quảng bá dân ca quan họ Bắc Ninh tại Đức

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký FES Sabine Fandrych cho biết: FES là tổ chức chính trị đầu tiên của Đức có mặt tại Việt Nam từ năm 1990. Chỉ một năm sau, tổ chức đã triển khai 10 sự kiện đầu tiên. Đến năm 1995, con số này tăng lên 25 hội thảo mỗi năm.

Trong quá trình hoạt động, FES đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan trung ương, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu Việt Nam, triển khai nhiều chương trình nâng cao năng lực, nghiên cứu chính sách với các chủ đề trọng tâm gồm chính sách khí hậu và chuyển đổi sinh thái - xã hội. FES duy trì mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Năm 2011 đánh dấu cột mốc quan trọng khi FES góp phần thiết lập đối thoại thường niên giữa Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cuộc đối thoại thường niên giữa hai Đảng đã tạo điều kiện để trao đổi, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

35 năm FES tại Việt Nam: Vun đắp đối thoại, thúc đẩy công bằng
Tổng Thư ký FES Sabine Fandrych phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo bà Franziska Schmidtke, Giám đốc Dự án Khu vực Châu Á về Khí hậu và Năng lượng của FES, Thông qua các diễn đàn, FES góp phần xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết - yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Những hoạt động này, theo bà Schmidtke, không chỉ hỗ trợ quan hệ Việt - Đức mà còn góp phần thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia.

Trong thời gian tới, bà Schmidtke cho biết, FES sẽ tiếp nối sứ mệnh thúc đẩy đối thoại và kết nối con người, tạo cơ hội cho các trao đổi vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao truyền thống.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch VUFO cho những đóng góp tích cực của FES trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam giai đoạn 1990-2025. Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, VUFO đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của FES trong việc thúc đẩy đối thoại chính sách, nghiên cứu và triển khai các chương trình nâng cao năng lực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính sách xã hội, quyền lợi người lao động và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

35 năm FES tại Việt Nam: Vun đắp đối thoại, thúc đẩy công bằng
Ông Nguyễn Ngọc Hùng trao tặng FES bằng khen của Đoàn Chủ tịch VUFO cho những đóng góp tích cực của tổ chức trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam giai đoạn 1990-2025. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng, Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với trọng tâm là tăng trưởng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm công bằng xã hội và đổi mới sáng tạo. Ông bày tỏ mong muốn các đối tác quốc tế, trong đó có các tổ chức phi chính phủ như FES sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển. VUFO cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của FES tại Việt Nam.

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) là quỹ chính trị lâu đời nhất của Đức, hoạt động phi chính phủ, phi lợi nhuận, theo tư tưởng dân chủ xã hội. Được đặt theo tên Tổng thống dân cử đầu tiên của Đức – Friedrich Ebert, Viện theo đuổi các giá trị tự do, đoàn kết và công bằng xã hội thông qua nâng cao năng lực cho nhà lãnh đạo và tạo không gian cho đối thoại xã hội.

VUFO, FES tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển VUFO, FES tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển
Ngày 12/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp đoàn đại biểu Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) do Tiến sỹ Sabine Fandrych, thành viên Ban Lãnh đạo của FES tại Berlin (Đức) làm trưởng đoàn. Hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác phát triển trong thời gian tới.
"Berlin rực sáng" - mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức
Ngày 28/2, tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đêm hoà nhạc "Berlin rực sáng".

Thu Phượng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/35-nam-fes-tai-viet-nam-vun-dap-doi-thoai-thuc-day-cong-bang-213433.html

In bài viết