11:19 | 10/05/2025
Các dự án này được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản, Chính phủ Hàn Quốc, Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Liên hợp quốc (CERF), Quỹ Tín thác chung của Liên hợp quốc và các nguồn tài trợ từ khối tư nhân.
Các dự án đang triển khai hỗ trợ khẩn cấp tại 8 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi, bao gồm hỗ trợ các vật dụng thiết yếu, truyền thông bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ tiền mặt và phục hồi nhà ở cho hơn 27.000 người dân. Trong đó, hơn một nửa là phụ nữ dân tộc thiểu số và có hơn 200 hộ gia đình có người khuyết tật.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Rinas, Trưởng phái đoàn IOM Việt Nam đến thăm gia đình anh Phan Văn Cảnh, một người dân tại xã Nậm Khánh.
![]() |
Đoàn công tác đến thăm gia đình anh Phan Văn Cảnh, một người dân tại xã Nậm Khánh. (Ảnh: IOM) |
Anh Cảnh cho biết: “Trước khi sạt lở đất do bão xảy ra, gia đình tôi dành dụm mãi mới cất được căn nhà nhỏ, ở chưa được bao lâu thì bị đất đá lấp vùi. Nhờ những hỗ trợ kịp thời, dự án đã giúp tôi xây dựng lại một ngôi nhà kiên cố hơn, để không còn phải lo sợ sạt lở đất và rủi ro thiên tai trong tương lai".
Việc lựa chọn người thụ hưởng được thực hiện một cách minh bạch, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, phụ nữ đơn thân, trẻ em dưới 18 tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình bị mất nhà hoặc đất canh tác trong đợt siêu bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm mang lại những hỗ trợ thiết thực và có ý nghĩa nhất cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
![]() |
Đoàn đến thăm một ngôi nhà được dự án hỗ trợ. (Ảnh: IOM) |
Bà Kendra Rinas hoan nghênh sự đóng góp của cộng đồng quốc tế và cam kết từ phía Chính phủ Việt Nam. Bà cho biết: “Là một đối tác lâu năm của Chính phủ Việt Nam, IOM đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời trong việc tiếp tục bảo vệ quyền lợi của những người phải di dời. Thông qua Chương trình Đối tác giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam, cùng với chính quyền cấp tỉnh và địa phương, IOM cam kết bảo đảm các hỗ trợ khẩn cấp được triển khai ngay tại các khu vực này”.
Bà nói thêm: cách tiếp cận toàn diện từ Chính phủ và toàn xã hội sẽ đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của các dự án. Bà cũng chia sẻ về sự thiếu hụt trong dữ liệu nghiên cứu về xu hướng và động lực di cư cũng như mối liên hệ giữa di cư và biến đổi khí hậu, bao gồm cả những yếu tố do thiên tai gây ra.
“Việc khắc phục khoảng trống dữ liệu này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các chính sách di cư thiết thực và hiệu quả. Những chính sách này không chỉ giải quyết bối cảnh do bị ảnh hưởng bởi thiên tai mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam”, bà Kendra Rinas nói.
Khang Anh