10:13 | 02/05/2025
Ngày 29/4, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước và 1 người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Sáng 1/5, các buổi công bố Quyết định đặc xá diễn ra đồng loạt tại nhiều trại giam mở ra một hành trình mới: hành trình của niềm tin, sự hối cải và khát vọng làm lại cuộc đời.
Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, 41 phạm nhân được đặc xá lần này. Trong số đó, anh H.V.C. (SN 1987, trú tại huyện Diễn Châu), người từng bị tuyên án 5 năm tù vì buôn bán hàng cấm chia sẻ: "Quá trình chấp hành án, tôi luôn được Ban giám thị, cán bộ quản giáo và gia đình quan tâm, động viên. Bản thân tôi cũng nhận thức được sai lầm của mình nên luôn nỗ lực, cố gắng trong lao động, cải tạo, chấp hành mọi quy định của trại giam... Được đặc xá lần này, hơn ai hết, tôi hiểu được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi biết ăn năn, hối cải. Bản thân tôi cũng sẽ nỗ lực trong tái hòa nhập để sớm trở thành công dân có ích."
![]() |
Người được đặc xá nhận giấy tờ, tiền lưu ký còn thừa và kinh phí hỗ trợ đi về. (Ảnh: Báo Dân trí) |
Trút bỏ bộ quần áo phạm nhân, mặc lên người bộ quần áo bình thường, N.V.B. (trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chờ đến lượt làm thủ tục để ra trại. Nam công nhân xây dựng này trong một lần cùng bạn bè đi chơi đã gây ra một trận ẩu đả và phải trả giá bằng bản án 24 tháng tù giam.
Anh B. cho biết, quá trình cải tạo, được sự động viên của Ban giám thị, cán bộ quản giáo, bố mẹ và người thân, anh đã rút ra nhiều bài học cho bản thân, biết suy nghĩ cho gia đình để phấn đấu trong lao động, cải tạo. Sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của B. được ghi nhận bằng quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn 3 tháng.
"3 tháng, đối với những người như chúng tôi cũng là quãng thời gian rất dài. Vào đây rồi tôi thấm thía cái giá phải trả cho sự bốc đồng, thiếu hiểu biết pháp luật. Những ngày phải đi thi hành án tôi mới nhận ra, được trở về với gia đình, bên cạnh những người thân yêu là điều tuyệt vời nhất", anh B. chia sẻ.
Về kế hoạch sắp tới, anh B. cho biết, sẽ cố gắng tìm một công việc ổn định để báo hiếu bố mẹ, bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra. Anh mong muốn xã hội, cộng đồng bao dung những người đã trót lầm lỗi để anh và những người cùng cảnh có cơ hội sớm hòa nhập cuộc sống, làm lại cuộc đời.
Từ một người có địa vị cao trong xã hội, có gia đình hạnh phúc nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật, anh Nguyễn Xuân T. đã trả giá đắt cho mức án 31 tháng tù giam vì tội "Nhận hối lộ". May mắn được đặc xá dịp này, anh T. xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện tận tình của cán bộ, quản giáo Trại giam Thanh Cẩm (Thanh Hóa) thời gian qua. Qua lễ đặc xá này, anh T. nhắn nhủ các phạm nhân chưa được đặc xá hãy biết hối cải, nhận ra lỗi lầm của mình và không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình, cộng đồng.
Tại tỉnh Sơn La, trong dịp 30/4 này có 18 người đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá tha tù trước thời hạn. Phạm nhân Lò Văn Tr., chấp hành án từ năm 2024 do phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, chia sẻ: “Vì ham lợi trước mắt, tôi mang trong mình đầy hối hận và mặc cảm, nhưng rồi nhờ sự động viên, giáo dục của cán bộ trại giam, tôi dần nhận ra giá trị của cuộc sống lương thiện. Ngày hôm nay, tôi được đặc xá về trước hạn trở về với gia đình, tôi hứa sẽ rèn luyện, lao động sản xuất, trở thành người có ích cho xã hội”.
Cầm chặt tờ quyết định đặc xá còn nguyên nếp gấp, đôi tay của phạm nhân Lò Văn T., bị kết án 24 tháng tù giam vì tội hủy hoại rừng đã run lên vì xúc động: “Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ trại giam, những người đã không quay lưng với người từng lầm lỗi. Hôm nay, tôi được đặc xá trước thời hạn, đó là ân huệ lớn trong đời”.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho đặc xá, Thượng tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Ngay sau khi nhận chỉ đạo về đặc xá, chúng tôi đã triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, công khai, dân chủ, khách quan và đặc biệt coi trọng khâu chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cho các phạm nhân. Các phạm nhân không chỉ ra trại, mà còn phải bước tiếp cuộc đời mới. Chúng tôi tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật, hướng nghiệp, giúp họ có hành trang vững vàng để bắt đầu lại. Chúng tôi thường xuyên nói với phạm nhân rằng: không ai sinh ra đã muốn sai, ai cũng có thể sửa sai, quan trọng là dám đối diện và nỗ lực làm lại".
![]() |
Các phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Sau buổi lễ công bố Quyết định đặc xá, trong những cái bắt tay, ánh mắt chan chứa yêu thương của người thân dành cho các phạm nhân được đặc xá. Trên gương mặt những người đặc xá hôm nay ánh lên niềm tin vào sự đổi thay, vào giá trị của sự hoàn lương. Hơn ai hết, họ đều mong muốn ngày trở về sẽ được người thân, cộng đồng cảm thông chia sẻ, rộng vòng tay đón nhận và giúp đỡ họ viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
![]() Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt trở về với cộng đồng, xã hội. |
![]() Sáng 1/5, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, cơ quan chức năng đã tổ chức công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho hơn 8.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam. |
Tú Anh (tổng hợp)