Giao lưu nhân văn là động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển bền vững

18:00 | 28/04/2025

Ngày 28/4, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ, đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và quan hệ song phương giữa hai nước.
Hơn 200 tài liệu quý được trưng bày tại triển lãm “Non sông liền một dải”
Khởi động dự án trung tâm thương mại lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ
Giao lưu nhân văn là động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển bền vững
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí sáng 28/4. (Ảnh: Mai Thùy)

- Đại sứ hãy chia sẻ về những kết quả nổi bật chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình?

Đại sứ Hà Vĩ: Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ 4 của đồng chí Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. Việt Nam là “điểm dừng chân đầu tiên” trong chuyến công du nước ngoài của ông, điều này thể hiện tầm quan trọng và chiến lược trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm lần này đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, với nhiều dự án hợp tác mang tính đột phá và chiến lược. Những kết quả này không chỉ tạo động lực mới cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam mà còn thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của cả hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thứ nhất, hai bên đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” ngoại giao, quốc phòng, công an Trung Quốc - Việt Nam cấp bộ trưởng. Đây là cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên trên thế giới, thể hiện sự ủng hộ vững chắc về chính trị và an ninh giữa hai quốc gia xã hội chủ nghĩa. Điều này đánh dấu sự tin cậy và hợp tác chiến lược giữa hai nước đạt đến một tầm cao mới.

Thứ hai, cơ chế hợp tác đường sắt Trung - Việt đã chính thức được khởi động. Với cơ chế này, hợp tác đường sắt giữa hai nước sẽ được nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và tăng tốc độ. Đặc biệt, việc kết nối toàn diện các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn sẽ nâng cao năng lực vận tải xuyên biên giới, giảm chi phí logistics và kết nối liền mạch chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Thứ ba, Việt Nam sẽ cử thanh niên sang Trung Quốc tham gia các hoạt động du lịch tìm hiểu về cội nguồn cách mạng (hành trình đỏ). Những di tích cách mạng của các nhà lãnh đạo Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc là tài nguyên quý báu, giúp thế hệ trẻ hai nước tiếp tục củng cố tình hữu nghị và phát huy những giá trị lịch sử chung.

- Đại sứ có thể chia sẻ về những hoạt động nổi bật Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025 và đánh giá tác động của chúng đối với việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước?

Đại sứ Hà Vĩ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc ngày 15/4 rằng: "Cây có cội, nước chảy có nguồn. Gốc rễ của quan hệ Trung – Việt là ở nhân dân, huyết mạch ở nhân dân, sức mạnh cũng là ở nhân dân." Điều này cho thấy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng và cốt lõi của quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu. Chúng ta cần làm cho nền tảng cho quan hệ hữu nghị hai Đảng, hai nước thêm vững chắc.

Thứ nhất, sẽ triển khai tốt chương trình “Hành trình đỏ” cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc trong 3 năm tới. Tôi tin rằng, thanh niên hai nước sẽ quý trọng tình hữu nghị láng giềng giữa hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, cùng nhau kế thừa ký ức lịch sử quý báu, vun đắp tình cảm tốt đẹp của thế hệ trẻ.

Giao lưu nhân văn là động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển bền vững
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ khởi động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”. (Ảnh: Đinh Hòa)

Thứ hai, thúc đẩy giao lưu nhân dân trở nên sôi động hơn. Trước đại dịch, Trung Quốc là thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất của Việt Nam, với hơn 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ trong năm 2019. Sau đại dịch, xu hướng du lịch giữa hai nước đã nhanh chóng phục hồi. Trong quý I năm 2025, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã vượt mốc 1,58 triệu lượt, tăng 78,3% so với cùng kỳ năm ngoái, khôi phục lại vị trí là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Số lượng du khách Việt Nam đến Trung Quốc cũng đang gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu mới nhất, trong kỳ nghỉ lễ 1/5, Việt Nam đã lọt vào top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Trung Quốc. Tôi rất vui khi thấy các hãng hàng không của hai nước đều đang nỗ lực khai thác thêm nhiều đường bay mới. Trong tháng qua, hai bên đã mở thêm các chuyến bay trực tiếp như TP.HCM – Bắc Kinh, Quảng Châu – Hà Nội, Hà Nội – Bắc Kinh... Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy giao lưu nhân văn, du lịch và thăm hỏi lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Thứ ba, tăng cường hợp tác địa phương chặt chẽ hơn. Trước đây, Quảng Tây (Trung Quốc) và bốn tỉnh, thành phố của Việt Nam đã có cơ chế gặp gỡ thường niên. Trong cuộc gặp đầu xuân năm 2025, thành phố Hải Phòng cũng đã tham gia với tư cách thành viên mới. Hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu sôi động như: liên hoan biên giới, thi đấu bóng đá hữu nghị, thi cờ tướng... Trong năm 2024, hai bên còn tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo như: đạp xe xuyên biên giới, giao lưu hát đối bên dòng sông biên giới và tổ chức hội chợ du lịch...

Trên nền tảng kết nối hạ tầng "cứng" và giao lưu "mềm", lòng tin giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc, góp phần củng cố nền tảng lòng dân, từ đó thúc đẩy sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương.

- Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay?

Đại sứ Hà Vĩ: Trong quá khứ, vào những năm tháng cách mạng, hai Đảng, hai nước đã kề vai sát cánh. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng tình hữu nghị đồng chí anh em.

Trong bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, hai nước Trung - Việt cần cùng bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định và quyền lợi phát triển chính đáng của cả hai bên. Chỉ khi khu vực chúng ta duy trì được sự ổn định, môi trường quốc tế thuận lợi, quan hệ Trung - Việt phát triển tốt, chúng ta mới mang lại lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

Giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9: hiện thực hóa những nhận thức chung cấp cao Giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9: hiện thực hóa những nhận thức chung cấp cao
"Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"

Mai Thùy - Ngọc Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-nhan-van-la-dong-luc-thuc-day-quan-he-viet-trung-phat-trien-ben-vung-213074.html

In bài viết