09:07 | 28/04/2025
Bệnh nhân là anh Đặng Ân, sinh năm 1992, quê quán ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là thuyền viên tàu cá BĐ 98291TS. Qua nắm tiền sử ban đầu, bệnh nhân đã phẫu thuật gãy xương đùi trái năm 2011.
Theo lời kể của anh Đặng Dưỡng, thuyền trưởng tàu cá BĐ 98291TS, trong quá trình đánh bắt hải sản cách Đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) 20 hải lý. Ngày 26/4, bệnh nhân lặn 3 lần, lần đầu lặn lúc 8 giờ 00, thời gian lặn 1giờ 15p, lần 2 thời gian lặn 2 giờ 30p, lần 3 bắt đầu lặn lúc 12 giờ 30p xuống độ sâu khoảng 35m, thời gian lặn 2 giờ 30p, kết thúc lặn lúc 15 giờ 00.
Sau khi lên tàu, bệnh nhân xuất hiện đau tê, yếu chân tay 2 bên, nói ngọng; khoảng 1 giờ 30p ngày 27/4/25, bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt.
![]() |
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Lữ đoàn 146) |
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh xá Đảo Song Tử Tây đã báo cáo lên cấp trên và tiến hành thăm khám. Các y, bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính, mức độ nặng (tuýp 2) do lặn sâu 35m, giờ thứ 11.
Các y, bác sĩ đã tiến hành xin ý kiến hội chuẩn với Viện Y học Hải quân điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, truyền dịch, thở oxy, đặt sonde tiểu, chống kết đập tiểu cầu, bổ não, tăng dẫn truyền thần kinh, giảm đau, theo dõi toàn trạng; kịp thời báo cáo tiến triển bệnh nhân.
Khang Anh