100 Ngày đầu tiên nhiệm kỳ hai: Tổng thống Trump tái định hình nước Mỹ

09:12 | 28/04/2025

Khi trả lời cuộc phỏng vấn của tạp chí TIME tại Nhà Trắng ngày 22/4, Tổng thống Donald Trump tự tin đánh giá 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, khẳng định đã thực hiện đúng các cam kết tranh cử dù cách tiếp cận của ông vẫn gây nhiều tranh cãi.
Trung Quốc trước áp lực thuế quan: Thách thức hay cú hích tự cường?
Tin quốc tế sáng 24/4: Ấn Độ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan; EU phạt Apple và Meta
Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 4 năm 2025, đứng trước một bức tranh mô tả hậu quả của vụ ám sát bất thành hồi tháng 7 năm ngoái tại Butler, bang Pennsylvania. Ảnh: Martin Schoeller chụp cho TIME.
Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 22/4/2025, đứng trước bức tranh mô tả vụ ám sát bất thành hồi tháng 7 năm ngoái tại Butler, bang Pennsylvania. (Ảnh: TIME)

Cải cách thương mại - Chiến lược khôi phục sản xuất

Trọng tâm chính sách của Tổng thống Donald Trump là áp thuế nhập khẩu lên 25% đối với nhiều mặt hàng bao gồm ô tô, thép và nhôm. Ông kiên quyết bảo vệ thuế quan như một công cụ thiết yếu để đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và thu hút đầu tư nước ngoài. "Chúng ta là một cửa hàng bách hóa, và chúng ta định giá", Trump giải thích đồng thời nhấn mạnh mức thâm hụt thương mại hàng năm 2.000 tỷ USD là "không thể tiếp tục".

Tổng thống cũng khẳng định thuế quan không áp dụng cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ, tạo động lực động lực để các doanh nghiệp chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ. Theo ông, chiến lược này đã giúp thu hút 7.000 tỷ USD đầu tư vào Mỹ, một con số chưa từng có trong lịch sử các đời tổng thống.

Trump cho biết ông đang đàm phán thương mại với nhiều quốc gia bao gồm cả Trung Quốc và tuyên bố đã "thực hiện 200 thỏa thuận" dù chưa có thỏa thuận nào được công bố chính thức. Theo ông, các thỏa thuận thuế quan dự kiến sẽ được hoàn tất trong "ba đến bốn tuần tới".

Kinh tế: Lạc quan giữa những dấu hiệu bất ổn

Mặc dù dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Atlanta cho thấy nền kinh tế Mỹ giảm 2,2% trong quý I/2025, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ thái độ lạc quan: "Chúng ta sẽ có quốc gia giàu có nhất từng có, và sẽ có chứng kiến một đợt bùng nổ kinh tế trong tương lai không xa".

Trả lời câu hỏi về tác động đối với doanh nghiệp nhỏ, Tổng thống Donald Trump khẳng định nhóm này sẽ hưởng lợi nhiều hơn so với các doanh nghiệp lớn từ chính sách của ông. Theo lời ông, các CEO của Walmart, Home Depot và Target đều bày tỏ sự ủng hộ đối với đường lối thương mại mới. Trump cũng tuyên bố giá thực phẩm và năng lượng đã giảm trong nhiệm kỳ của mình, dù thừa nhận lãi suất vẫn ở mức cao.

Chính sách di cư cứng rắn: Biên giới gần như “hoàn toàn đóng cửa”

Trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp là một trọng tâm quan trọng khác trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Ông bảo vệ quyết định này như một biện pháp không thể thiếu nhằm khôi phục an ninh biên giới, thực hiện cam kết lõi trong chiến dịch tranh cử.

Chỉ trích chính quyền tiền nhiệm, Donald Trump nói: "Chính quyền Biden đã cho phép những người mà chúng ta không thể có trong đất nước đi vào". Ông ca ngợi thành công của chính sách biên giới mới, khẳng định biên giới Mỹ hiện "gần như hoàn toàn đóng cửa" và là "biên giới tốt nhất" Mỹ từng có.

Trump cũng mô tả nhiều người nhập cư là "tội phạm nguy hiểm" và thậm chí đề cập đến khả năng đưa một số tội phạm người Mỹ đến giam giữ tại nhà tù nước ngoài như nhà tù CECOT của El Salvador. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh biện pháp này sẽ chỉ áp dụng cho "những trường hợp cực đoan" và "tội phạm chuyên nghiệp" có nhiều tiền án.

Tranh cãi về quyền lực tổng thống

Trước câu hỏi về việc mở rộng quyền lực tổng thống, Trump phản bác: "Tôi không cảm thấy mình đang mở rộng quyền lực. Tôi nghĩ tôi chỉ đang sử dụng nó đúng như vốn có". Ông khẳng định các hành động của mình phù hợp với những cam kết đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Về việc tuân thủ các phán quyết của Tòa án Tối cao, Trump khẳng định: "Tôi tin vào hệ thống tòa án" và "không bao giờ bất tuân". Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ Kilmar Abrego Garcia - người bị trục xuất sang El Salvador bất chấp phán quyết 9-0 của Tòa án Tối cao, Trump cho biết ông giao toàn quyền cho các luật sư và Bộ trưởng Tư pháp.

Tổng thống cũng bác bỏ quan điểm cho rằng chính phủ phải được điều hành bởi luật pháp chứ không phải bởi con người. Ông lập luận: "Chính phủ được quản trị bởi luật pháp, nhưng ai đó phải điều hành luật pháp". Trump tiết lộ nhiều người "năn nỉ" ông tái tranh cử nhiệm kỳ ba dù Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ quy định tổng thống Mỹ chỉ được phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ. Ông thừa nhận có một số "kẽ hở" pháp lý để vượt qua giới hạn này, nhưng khẳng định không muốn lợi dụng chúng.

DOGE và cải cách chi tiêu chính phủ

Trump ca ngợi thành công của Nhóm Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk lãnh đạo: "DOGE đã đạt được thành công lớn, phát hiện hàng trăm tỷ USD lãng phí, gian lận và lạm dụng". Ông phủ nhận những cáo buộc về việc thu thập dữ liệu cá nhân, khẳng định mục đích duy nhất của nhóm là cắt giảm chi phí.

Trước câu hỏi về việc cắt giảm ngân sách cho nghiên cứu y tế quan trọng như ung thư và Alzheimer, Trump trả lời: "Có lẽ chúng tôi không nghĩ chúng đúng", đồng thời cho rằng nhiều khoản chi bị lạm dụng. Tuy nhiên ông không đưa ra bằng chứng cụ thể hay giải thích rõ về phương pháp đánh giá hiệu quả các chương trình.

Đối với việc gần 280.000 lao động mất việc do các khoản cắt giảm, Trump khẳng định nước Mỹ cần một bộ máy vận hành hiệu quả, và tuyên bố: "Khi đối mặt với khó khăn, nước Mỹ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy".

Chính sách đối ngoại: "Tôi là người duy nhất có thể giải quyết"

Về xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Donald Trump tự tin khẳng định năng lực đàm phán quốc tế của mình và cho biết đang tiến gần đến việc chấm dứt cuộc xung đột: "Nếu tôi có thể ngăn chặn việc mất đi 3.000 con người trung bình mỗi tuần, đó chỉ là nhờ tôi, không ai khác".

Mặc dù thừa nhận cam kết chấm dứt chiến tranh trong "Ngày Đầu tiên" là "một sự phóng đại", Trump vẫn nhấn mạnh: "Tôi tin rằng tôi là người duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này". Ông cũng nói rằng Ukraine có thể sẽ không bao giờ gia nhập NATO và Crimea "sẽ ở lại với Nga" như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Về chiến lược Trung Đông và quan hệ với Saudi Arabia, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Saudi Arabia, Qatar và UAE nhằm thu hút đầu tư và mở rộng Thỏa thuận Abraham. Theo ông, "Saudi Arabia đã đồng ý đầu tư một nghìn tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ" và sẽ tham gia Thỏa thuận Abraham, tiết tới bình thường hóa quan hệ với Israel.

Trump cũng tiết lộ đã bắt đầu đàm phán trực tiếp với Iran và sẵn sàng gặp lãnh đạo nước này. Khi được hỏi về việc ngăn cản Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, ông nói: "Tôi không ngăn họ. Nhưng tôi không làm cho họ cảm thấy thoải mái, vì tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận mà không cần tấn công".

Biên giới và thuế quan - Niềm tự hào của tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu cầm quyền Biên giới và thuế quan - Niềm tự hào của tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu cầm quyền
Tổng thống Trump ký sắc lệnh thúc đẩy cạnh tranh của ngành hải sản Mỹ Tổng thống Trump ký sắc lệnh thúc đẩy cạnh tranh của ngành hải sản Mỹ

Linh Châu (dịch)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/100-ngay-dau-tien-nhiem-ky-hai-tong-thong-trump-tai-dinh-hinh-nuoc-my-213042.html

In bài viết