20:02 | 25/04/2025
Tại hội nghị, các đại biểu đến từ nhiều địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
![]() |
Các đại biểu ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị. (Ảnh: VUFO) |
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đức Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng về nội dung và trách nhiệm. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng thẩm định và cấp kinh phí phù hợp, đồng thời tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền đối ngoại và phối hợp vận động viện trợ đạt hiệu quả cao hơn.
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An chia sẻ: kinh nghiệm tại địa phương là luôn bám sát phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, chủ động thiết lập và duy trì hợp tác với hơn 20 tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Các chương trình hợp tác đa dạng, từ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, đào tạo ngoại ngữ đến kết nối doanh nghiệp. Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng cổng thông tin điện tử đa ngôn ngữ, cập nhật 16 ngôn ngữ để phản ánh kịp thời các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên giáo, dân vận để đẩy mạnh truyền thông đối ngoại tại địa phương.
Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa cho rằng, cần tạo dựng quan hệ chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn; tích cực hỗ trợ khảo sát, đề xuất và triển khai các dự án viện trợ, đồng thời bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành liên quan để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.
Kinh nghiệm từ Hải Dương cho thấy, việc tiếp cận và vận động doanh nghiệp FDI thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một hướng đi hiệu quả. Địa phương cũng chủ động lồng ghép hoạt động đối ngoại nhân dân trong quá trình triển khai các khoản viện trợ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn, Cụm phó Cụm thi đua số 1 khẳng định: Hội nghị là dịp để các địa phương tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: VUFO) |
Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong Cụm thi đua số 1. Ông khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường quan tâm đến công tác đối ngoại nhân dân. Cho rằng cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy là một cơ hội để Liên hiệp phát huy vai trò, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị các thành viên Cụm thi đua số 1 cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt đối với những địa phương trong diện sáp nhập.
Các thành viên trong Cụm thi đua số 1 cần tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong một số chương trình lớn; thúc đẩy, bám sát kế hoạch để hoàn thành tốt nội dung công tác đối ngoại nhân dân; thu hút các sở ngành, hội ở địa phương tham gia các hoạt động công tác đối ngoại nhân dân… Để nâng cao chất lượng viện trợ phi chính phủ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương cần có kế hoạch đa dạng hóa nguồn viện trợ...
![]() Sau thành công của Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác diễn ra vào 2025, thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt trong ngoại giao kinh tế và đối ngoại nhân dân, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. |
![]() Ngày 18/4, tại thành phố Hạ Long, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Quảng Ninh (Hội) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)