Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar:

Trao gần 400 triệu đồng hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả sau động đất

15:35 | 17/04/2025

Ngày 17/4 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar (Hội) do ông Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam trao số tiền 392.372.084 triệu đồng nhằm hỗ trợ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 28/3 vừa qua.
Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar ghi sổ tang tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa động đất
Một Việt Nam nghĩa tình trong mắt người dân Myanmar

Tham gia đoàn có bà Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, Phó Chủ tịch Hội, cùng đại diện các doanh nghiệp và hội viên Hội.

Ông Soe Ko Ko, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ từ Hội.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Chu Công Phùng cho biết: năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Hội từng đến Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam để trao 540,750 triệu đồng cùng vật tư y tế hỗ trợ nhân dân nước bạn. Giờ đây, khi Myanmar tiếp tục hứng chịu thảm họa thiên tai, Hội tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi sự chung tay từ các hội viên, doanh nghiệp và bạn bè thân hữu ở cả Việt Nam và Myanmar.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar Chu Công Phùng (thứ ba từ trái sang) trao số tiền ủng hộ cho Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam Soe Ko Ko (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Thành Luân)
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar Chu Công Phùng (thứ ba từ trái sang) trao số tiền ủng hộ cho Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam Soe Ko Ko (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Thành Luân)

Ông nhấn mạnh, do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Myanmar, Hội đã linh hoạt đề xuất các hội viên và doanh nghiệp tại Myanmar hỗ trợ trực tiếp tại chỗ, trong khi tại Việt Nam tập trung quyên góp tiền mặt. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, Myanmar sẽ sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sau thiên tai, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước cũng như trong khu vực.

Ông Soe Ko Ko cho biết, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngày 28/3 đã khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương và hàng trăm người hiện vẫn mất tích. Hệ thống hạ tầng tại nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng.

Ông bày tỏ cảm kích trước tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhanh chóng và thiết thực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến Myanmar cùng trang thiết bị y tế, lương thực và nhiều nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Myanmar cũng tìm đến Đại sứ quán Việt Nam để hỗ trợ người dân sở tại.

"Sự giúp đỡ kịp thời của Chính phủ và nhân dân Việt Nam là nguồn động viên to lớn đối với Myanmar lúc này, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai nước", ông Soe Ko Ko nói.

Trao đổi với Tạp chí Thời đại, ông Chu Công Phùng cho biết, bên cạnh hội viên và doanh nghiệp, nhiều bạn bè thân hữu, người quen và sinh viên - dù không trực tiếp tham gia Hội - cũng tích cực tham gia ủng hộ. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết và nghĩa tình sâu sắc giữa hai dân tộc trong lúc hoạn nạn.

Ông cũng khẳng định, trong thời gian tới, Hội sẽ thực hiện sao kê công khai, minh bạch toàn bộ quá trình tiếp nhận và phân bổ nguồn hỗ trợ, nhằm bảo đảm sự tin tưởng và trách nhiệm trước các tổ chức, cá nhân đã đồng hành.

Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar hỏi thăm Myanmar sau bão Mocha Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar hỏi thăm Myanmar sau bão Mocha
“Hợp tác doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong giao lưu nhân dân Việt Nam – Myanmar” “Hợp tác doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong giao lưu nhân dân Việt Nam – Myanmar”

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-gan-400-trieu-dong-ho-tro-myanmar-khac-phuc-hau-qua-sau-dong-dat-212696.html

In bài viết