Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

17:21 | 15/04/2025

Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”. Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự và phát biểu tại Gặp gỡ.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc
Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam

Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành của Việt Nam; đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc, Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng hơn 350 đại biểu là các học giả, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, thanh niên, sinh viên, học sinh hai nước.

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Đinh Hòa)

Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuyển thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025.

Trước khi tham dự và phát biểu tại chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo cấp cao hai nước đã tham quan Trưng bày ảnh về “75 năm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”.

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, được tổ chức trong Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực tiễn 75 năm qua cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt - Trung. Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trong đó, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hai bên nhất trí kiên định ủng hộ lẫn nhau, vững bước phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung là “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn”, mà thế hệ trẻ hai nước là lực lượng đóng vai trò nòng cốt. Ông đề nghị các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ hai nước cần nhận thức đúng đắn và cùng gánh vác tốt hơn trọng trách kế thừa, không ngừng phát triển "Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em". Các cơ quan đoàn thể hai nước, thông qua dự án "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên", cùng nhau khai thác hiệu quả các di tích đỏ ở cả hai nước để thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước hiện nay. Thế hệ trẻ hai nước cần không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao khả năng sáng tạo để làm chủ công nghệ mới; tăng cường đoàn kết hợp tác, giúp đỡ và trao đổi kinh nghiệm cùng nhau phát triển để thực sự phát huy được vai trò nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi nước, trở thành lực lượng tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng nhân chuyến thăm Việt Nam có dịp gặp gỡ những người đồng chí, các nhân sĩ hữu nghị và đại diện thế hệ trẻ, thanh niên hai nước. Xúc động nhắc đến những bậc tiền bối cách mạng có đóng góp quan trọng cho quan hệ hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ Trung - Việt "như cây có cội, như suối có nguồn", trong đó tất cả nguồn cội, huyết mạch và sức mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước đều nằm ở nhân dân, ở tình cảm hữu nghị của người dân.

Khẳng định việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược phù hợp với lợi ích chung của hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng xã hội vững chắc. Ông đề nghị hai bên lấy “Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt 2025” làm thời cơ, triển khai giao lưu nhân văn bằng các hoạt động phong phú, đa dạng; cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động giao lưu ấm áp, gần gũi với người dân; khai thác hiệu quả những “di sản đỏ” của cách mạng hai nước, kể tốt hơn câu chuyện về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, để tình hữu nghị Trung - Việt được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tại Gặp gỡ, PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ trải nghiệm học tập tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, dữ liệu lớn và chuyển đổi số. Ông đề xuất triển khai các chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên giữa hai nước nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng nòng cốt để chuyển đổi số thành công. Xây dựng các trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo liên kết Việt - Trung để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ số phục vụ phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Ông Dương Vạn Minh, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cho biết, dưới sự quan tâm và dẫn dắt trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thời gian qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân dân ý nghĩa như: Gặp gỡ thanh niên và nhân sĩ hữu nghị Trung - Việt, Diễn đàn nhân dân Trung - Việt, Liên hoan nhân dân biên giới Trung - Việt... Các tổ chức thanh niên hai nước cũng thường xuyên tổ chức hội thảo, gặp gỡ, qua đó thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu nhân văn và tăng cường hiểu biết, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Thời gian tới, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các giới, các tầng lớp nhân dân Việt Nam để thực hiện tốt những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Hội sẽ kiên trì thực hiện phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, không quên ước nguyện hữu nghị ban đầu, khắc ghi sứ mệnh chung, góp phần cụ thể hóa phương hướng “6 hơn”. Phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân, làm sâu sắc hơn nữa nhận thức chung chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường lòng dân tương thân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Ông Dương Vạn Minh kêu gọi hai bên trở thành những người gìn giữ lý tưởng hữu nghị chung, phát huy vai trò nền tảng của ngoại giao nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu nhân văn, triển khai các chương trình hữu nghị, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình như “Hành trình đỏ”, đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập và nghiên cứu, vun đắp tình cảm, kế thừa “huyết mạch đỏ” và tăng cường gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ khởi động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong khuôn khổ chương trình "Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại biểu đã chứng kiến Lễ khởi động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”. Theo đó, trong ba năm tới, thanh niên hai nước sẽ tham gia nghiên cứu, học tập và giao lưu tại các địa chỉ cách mạng gắn liền với lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển Trung Quốc và Việt Nam.

Với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại biểu, hai bên cũng đã khởi động “Hành trình hợp tác Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc”.

Hoạt động "Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc" được tổ chức nhằm khẳng định truyền thống gắn bó, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, giáo dục truyền thống và tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Thanh niên Việt - Trung tiếp nối lý tưởng, vun đắp tình hữu nghị Thanh niên Việt - Trung tiếp nối lý tưởng, vun đắp tình hữu nghị
[Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình [Ảnh] Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gap-go-huu-nghi-nhan-dan-viet-nam-trung-quoc-212611.html

In bài viết