Khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác Việt-Mỹ

08:00 | 22/03/2025

Đây là phát biểu của ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tại buổi tiếp và làm việc với đoàn Tổ chức Cựu chiến binh Hoa Kỳ tham gia các cuộc chiến tranh ở nước ngoài (VWF) do ông Tim Peter, Phó Chủ tịch VWF làm trưởng đoàn, tổ chức ngày 21/3 tại Hà Nội.
Hiệp hội Giao lưu Nhật - Việt tỉnh Miyagi hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Plan International Việt Nam sẽ hỗ trợ gần 4.000 người dân Hà Giang khắc phục hậu quả bão số 3
Khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác Việt-Mỹ
Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phải) tiếp ông Tim Peter, Phó Chủ tịch VWF, ngày 21/3 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại buổi tiếp, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chia sẻ thông tin về cơ cấu, hoạt động, hệ thống đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt – Mỹ.

Theo đó, Hội Việt – Mỹ, tiền thân là Việt - Mỹ thân hữu Hội, thành lập ngày 17/10/1945, là tổ chức hữu nghị song phương đầu tiên ở Việt Nam. Hội Việt – Mỹ có quan hệ đối tác với hơn 100 tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ, bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tôn giáo, cựu chiến binh… Hằng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt – Mỹ đón nhiều đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ, phối hợp triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích - một trong những lĩnh vực quan trọng của hợp tác Hoa Kỳ - Việt Nam.

Ông Đồng Huy Cương phát biểu: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ có lịch sử đặc biệt, từ cựu thù trở thành đối tác. Càng hiểu sâu sắc về lịch sử, hai nước càng hướng đến tương lai. Thế hệ hiện nay cần tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Năm 2025 kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (1995-2025) và 80 năm thành lập Hội Việt-Mỹ (1945-2025). Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt – Mỹ sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các đối tác tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm đa dạng về nội dung, hình thức. Qua đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt – Mỹ mong muốn giới trẻ hiểu thêm về quan hệ hai nước.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ sẵn sàng đón tiếp các đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ đến thăm, làm việc tại Việt Nam; tiếp tục phối hợp trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố quan hệ song phương.

Ông Tim Peter, Phó Chủ tịch VWF mong muốn Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ thông tin, hợp tác chặt chẽ trong tìm kiếm quân nhân mất tích ở cả hai phía. Ông có kế hoạch tiếp tục quay lại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Ba hệ lụy từ chính sách thuế quan Mỹ

Ba hệ lụy từ chính sách thuế quan Mỹ

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm nay, chính quyền Mỹ liên tục sử dụng thuế quan như một công cụ gây áp lực lên các đối tác thương mại chính. Điều này buộc các quốc gia liên quan phải thực hiện các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Chính sách thuế quan của Mỹ không chỉ phá vỡ quy tắc vận hành của nền kinh tế toàn cầu, tạo ra bất ổn lớn mà còn gây tổn hại cho chính nền kinh tế và uy tín của Mỹ.

Mỹ nối lại nhiều dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam

Mỹ nối lại nhiều dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhiều dự án hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực này đang tiếp tục được triển khai hoặc khởi động lại, trong đó có dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khac-phuc-hau-qua-chien-tranh-la-linh-vuc-quan-trong-trong-hop-tac-viet-my-211606.html

In bài viết