18:45 | 06/03/2025
Dự án do tổ chức Plan International Việt Nam triển khai tại địa phương với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Ủy ban Châu Âu EU Civil Protection & Humanitarian Aid (ECHO).
![]() |
Lễ khánh thành công trình kè. |
Theo thầy Trương Anh Quý - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học và THCS Túng Sán: "Sau khi cơn bão số 3 Yagi xảy ra, mặc dù nhà trường đã huy động mọi nguồn lực sẵn có để xử lý khẩn cấp như dùng tre rào khu vực nguy hiểm, mua tấm bạt phủ và đặt biển cảnh báo nhưng tình hình phần sạt lở quá lớn, nếu không khẩn trương khắc phục hoàn toàn thì sẽ ngày càng sạt xuống nghiêm trọng hơn, vô cùng nguy hiểm. Nhờ sự hỗ trợ từ dự án, nhà trường đã có bờ kè chống sạt lở kiên cố, giúp thầy cô yên tâm công tác, các em học sinh yên tâm học tập".
Không chỉ là một công trình hạ tầng, đây còn là nguồn động viên to lớn đối với học sinh nơi đây. Em Yến, đại diện học sinh kể: "Chúng cháu được nhận quà những bộ đồ dùng học tập. Các bạn nữ còn có thêm những gói băng vệ sinh. Cháu và các bạn còn được các thầy cô phòng tham vấn học đường hỗ trợ, giúp đỡ các vấn đề về tâm lí, được hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ bản thân”.
![]() |
Nhờ sự hỗ trợ từ dự án, nhà trường đã có bờ kè chống sạt lở kiên cố, giúp thầy cô yên tâm công tác, các em học sinh yên tâm học tập. |
Hỗ trợ phục hồi sau thiên tai không chỉ là khắc phục hậu quả mà còn hướng tới xây dựng một tương lai bền vững hơn. Dự án không chỉ giúp tái thiết những công trình an toàn mà còn tạo điều kiện để cộng đồng thích ứng tốt hơn với thiên tai trong tương lai. Plan International Việt Nam tự hào đồng hành cùng các đối tác và cộng đồng trong việc xây dựng những giải pháp lâu dài, giúp người dân – đặc biệt là trẻ em và phụ nữ – có thể phục hồi mạnh mẽ hơn sau thiên tai.
Khang Anh