10:34 | 01/03/2025
Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thanh Nhân điểm lại chặng đường phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản kể từ khi thiết lập ngoại giao vào năm 1973. Trải qua nhiều lần nâng cấp, quan hệ hai nước đã lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng và hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực.
![]() |
Ông Huỳnh Thành Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Nhật Hoàng Naruhito. (Ảnh: Báo Công lý) |
Riêng tại TP.HCM, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba với tổng vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ USD tính đến cuối năm 2024. Trong năm 2024, Nhật Bản là quốc gia có vốn đầu tư lớn thứ hai với 103 dự án trị giá 87,5 triệu USD. Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu gồm cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, AI, bất động sản, năng lượng tái tạo và đào tạo nguồn nhân lực.
Bên cạnh hợp tác kinh tế, hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước cũng diễn ra sôi nổi. Ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trong năm qua, Hội đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức nhiều sự kiện đáng chú ý, tiêu biểu là: Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 thu hút 428.000 lượt khách tham quan, với các màn trình diễn áo dài, múa Yosakoi, trà đạo… Các buổi giao lưu với cựu phóng viên chiến trường Ishikawa Bunyo giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về chiến tranh và giá trị của hòa bình. Hoạt động giao lưu doanh nhân, biểu diễn võ đạo Nhật Bản và hỗ trợ đoàn đại biểu từ tỉnh Nagasaki, thành phố Kobe... đã khẳng định vai trò cầu nối của Hội trong việc thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.
![]() |
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: hcmcpv.org.vn) |
Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Nhật hoàng Naruhito, các đại biểu một lần nữa khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược.
Tổng Lãnh sự Ono Masuo đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong nhiều năm qua. Ông bày tỏ hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững, vượt qua mọi thử thách và vươn xa trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó, ông cũng kỳ vọng các chi hội mới được thành lập của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM sẽ góp phần mở rộng và tăng cường nền tảng hữu nghị giữa nhân dân Nhật Bản và nhân dân TP.HCM.
Minh Thái (tổng hợp)