Hơn 30 lưu học sinh Lào nhập học tại Thanh Hóa

19:20 | 15/02/2025

Ngày 14/2, Đoàn cán bộ tỉnh Hủa Phăn (Lào) do ông Bun Luôi Súc Thi Vông - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và bàn giao lưu học sinh Lào nhập học tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) năm học 2024 - 2025.
Thêm 79 lưu học sinh Lào có gia đình đỡ đầu tại Việt Nam
Học sinh, sinh viên Đồng Tháp giao lưu cùng lưu học sinh Lào, Campuchia

Tại cuộc làm việc, PGS.TS. Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao cho nước bạn Lào nói chung, tỉnh Hủa Phăn nói riêng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường.

Sau khi tiếp nhận và xem xét hồ sơ, những lưu học sinh chưa đủ điều kiện tiếng Việt sẽ được bố trí học chương trình tiếng Việt. Trong quá trình học, các em tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Việt, nhà trường căn cứ vào quyết định của tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa để ban hành quyết định trúng tuyển vào học thạc sỹ, đại học, liên thông nhiều ngành, chuyên ngành khác nhau tại Trường Đại học Hồng Đức.

Các đại biểu và lưu học sinh Lào chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
Các đại biểu và lưu học sinh Lào chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Trường Đại học Hồng Đức)

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào, nhà trường luôn quan tâm đến các điều kiện học tập, sinh hoạt, bảo đảm cho lưu học sinh Lào có môi trường học tập tốt và an toàn. Đối với lưu học sinh Lào mới nhập học, nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như phòng ở, giường, chiếu, chăn, màn và các đồ dùng khác, cấp phát kịp thời ngay khi các em sang nhập học. Trong thời gian học tại trường, lưu học sinh được tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam, tham gia hoạt động ngoại khóa, giao lưu với người dân địa phương.

PGS.TS. Ngô Chí Thành bày tỏ mong muốn lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những công dân có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, trở về quê hương đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Ông Bun Luôi Súc Thi Vông, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, đánh giá cao những kết quả đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức nói chung và đào tạo lưu học sinh Lào nói riêng. Ông bày tỏ mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để các lưu học sinh Lào nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành đúng các nội quy, quy định của trường và pháp luật của Việt Nam để có kết quả học tập tốt nhất sau khi tốt nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn cán bộ tỉnh Hủa Phăn đã bàn giao hơn 30 lưu học sinh Lào nhập học tại Trường Đại học Hồng Đức năm học 2024 - 2025.

Đến nay, Trường Đại học Hồng Đức đã đào tạo hơn 1.000 lưu học sinh Lào thuộc các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, học sinh của tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh khác của Lào ở bậc đại học và sau đại học.

Hải Dương hỗ trợ 1,8 tỷ đồng cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt ở Hải Dương Hải Dương hỗ trợ 1,8 tỷ đồng cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt ở Hải Dương
Việt Nam sẽ cấp 1.160 học bổng cho lưu học sinh Lào năm 2025 Việt Nam sẽ cấp 1.160 học bổng cho lưu học sinh Lào năm 2025

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-30-luu-hoc-sinh-lao-nhap-hoc-tai-thanh-hoa-210199.html

In bài viết