06:52 | 15/02/2025
Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam và đông đảo đại diện các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Malaysia.
Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị đặc biệt và đều đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với quốc tế và khu vực. Trong quá trình hội nhập đó, bên cạnh những tiềm năng, nội lực của mình, hai nước cần sự chung tay, góp sức, hợp tác của các thành phần doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì vậy, thời gian qua, nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại Việt Nam - Lào với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
![]() |
Tọa đàm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Lào. (Ảnh: TTXVN) |
Thông qua các hội nghị, hội thảo, các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại đó, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm các biện pháp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Kết quả, đến nay, địa bàn Lào là nước thu hút đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam tiếp tục giữ vững là một trong những nước dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Lào, kim ngạch song phương Việt Nam - Lào tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, góp phần tích cực vào việc vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.
Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, tọa đàm là cơ hội để các bộ, ngành của Chính phủ Lào truyền tải các thông điệp, thông tin về chủ trương, chính sách xúc tiến thu hút đầu tư, cơ chế quản lý các ngành, lĩnh vực liên quan cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tìm hiểu đất nước Lào giàu tiềm năng, một thị trường mới có những lợi thế cạnh tranh riêng; tạo kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với Chính phủ và các cơ quan liên quan.
Tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, trong những năm vừa qua, cùng với sự lớn mạnh, khẳng định vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với nguồn lực dồi dào, với kiến thức, kinh nghiệm, trình độ khoa học công nghệ cao, với mạng lưới trải rộng tại nhiều địa bàn trên khắp năm châu, với nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, đã có những đóng góp tích cực, quan trọng, góp phần làm nên những thành tựu tăng trưởng, cũng như những thành tựu lớn khác của Việt Nam.
Ông Nguyễn Mạnh Đông tin tưởng, các tiềm năng, cơ hội về đầu tư, kinh tế, thương mại tại Lào sẽ mang lại những thành công mới, lợi ích cho chính các doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của cả hai nước, tương xứng với mối quan hệ có một không hai trên thế giới.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN) |
Trong khuôn khổ sự kiện, ông Vắt-thạ-na No-lin-tha, Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào) đã thông tin phổ biến, cập nhật chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Lào hiện nay. Các đại biểu chia sẻ những thành công và các bài học kinh nghiệm trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, qua đó giúp các bên tham gia tạo được những kết nối quan trọng, thu được nhiều thông tin, kinh nghiệm để xây dựng chương trình công tác, lập kế hoạch đầu tư kinh doanh trong thời gian tới tại Lào.
Kết thúc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu: Lào là điểm đến đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Việt Nam - Lào còn nhiều dư địa hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt Lào sẽ là điểm đến đầu tư nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, logistics, hạ tầng cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong thời gian tới. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế và định vị trên trường quốc tế, biết tận dụng những cơ hội của cuộc cách mạng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trước các đối thủ lớn; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp có tiềm lực, uy tín của quốc tế để hợp tác gia tăng khả năng cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội ở những thị trường mới như Lào.
Các nội dung phát biểu và thảo luận đã gợi mở ra hướng hợp tác phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Các cơ quan Chính phủ Lào có điều kiện tiếp thu các ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật quốc gia, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài có dịp hiểu rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của Lào để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
Minh Thái